Cả nước có 44 ca sốt xuất huyết tử vong

Theo Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 9, có gần 58.000 bệnh nhân sốt xuất huyết. Tại miền Bắc, số bệnh nhân tăng hơn 8 lần, miền Trung và Tây Nguyên tăng gần 2 lần. Cả nước có 44 trường hợp đã tử vong do sốt xuất huyết.

Tại Hà Nội, trong gần 9 tháng qua, có hơn 6.000 ca sốt xuất huyết. Đặc biệt một nửa số bệnh nhân này mắc mới trong tháng 8. Do bệnh nhân sốt xuất huyết đông, lại thêm dịch cúm A/H1N1 lây lan mạnh nên công tác phòng chống dịch gặp khó khăn. Thậm chí nhiều ổ dịch chỉ đơn thuần được cán bộ y tế phun hoá chất nhưng cũng không đủ độ mạnh đê tiêu diệt hết đàn muỗi gây bệnh.

Theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ, tháng 8 vừa qua được coi là đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vì số bệnh nhân mắc tăng cao đột biến. Nhưng thông thường, đỉnh dịch sốt xuất tại Hà Nội thường diễn ra vào tháng 10, tháng 11 hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên