CA Thanh Hóa: “Bùi nhùi” chỉ sử dụng vào ban đêm

(VOV) - “Loại thiết bị này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khi hoàn thiện, sẽ mang lại hiệu quả rất cao”.

Mặc dù việc sử dụng bùi nhùi để bắt người vi phạm của Công an Thanh Hóa đang gây tranh cãi, nhưng công an Thanh Hóa cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện biện pháp này.

Phương pháp này đặc biệt hữu hiệu khi CSGT chặn bắt, giải tán các nhóm đua xe trái phép vào ban đêm và đã hạn chế được rất nhiều vụ các đối tượng tự gây tai nạn khi trốn chạy lực lượng cảnh sát.

Một số đối tượng đua xe trái phép bị bắt giữ bằng phương pháp quăng bùi nhùi vào đêm 24/12/2012 (ảnh: Dân trí)

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa đang phối hợp với một đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện và sản xuất một loại thiết bị dạng ống dùng để bắn bó bùi nhùi, thay thế cho phương pháp dùng tay như hiện nay.

Theo Công an Thanh Hóa, phương pháp dùng bùi nhùi để vây bắt “quái xế” đã đem lại hiệu quả nhất định. Mới đây nhất là vào đêm Noel (24/12/2012), bằng biện pháp quăng bùi nhùi, các chiến sĩ CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ tại hiện trường 10 xe đua trái phép, ngăn chặn và giải tán hai nhóm đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường phố.

Công an TP Thanh Hóa cho biết, chỉ sử dụng biện pháp này đối với các "quái xế" chứ không sử dụng để bắt người vi phạm giao thông thông thường. Biện pháp này cũng chỉ được sử dụng vào ban đêm để bắt các đối tượng đua xe, chứ không sử dụng vào ban ngày.

Bản vẽ ống phóng bùi nhùi lưới (ảnh: Thanh niên)

Theo trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội CSGT - Công an TP Thanh Hóa, loại thiết bị này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khi hoàn thiện, thiết bị này mang lại hiệu quả rất cao trong việc chặn bắt phương tiện vi phạm khi đang chạy ở các tốc độ khác nhau.

Còn đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng, sau khi ống phóng được đưa vào sử dụng, chắc chắn hiệu quả của phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt với việc sử dụng thiết bị này hình ảnh người CSGT trở nên chính quy, chuyên nghiệp hơn trong mắt người dân khi thực thi nhiệm vụ.

Trên báo Thanh niên, ông Henry Hollinger, cảnh sát về hưu người Canada từng có 25 năm kinh nghiệm làm trong ngành an ninh tại các nước Đông Nam Á - trong đó có Việt Nam cho rằng, “trao đổi lại với các đồng nghiệp tại Mỹ và Canada, chúng tôi nhất trí rằng đây là một biện pháp chống đua xe rất hữu hiệu”.

“Xe máy dùng để đua trái phép ở Mỹ và Canada lớn hơn nhiều so với ở Việt Nam nên khó mà so sánh về tính khả thi của biện pháp này nếu chúng được áp dụng ở hai nước trên. Thế nhưng, nếu đặt vào hoàn cảnh ở Việt Nam, tôi cho rằng Công an Thanh Hóa đã rất sáng tạo. Trong bối cảnh ngày nay, cần nhớ là lực lượng công an phải luôn luôn biết sáng tạo với những ý tưởng và chiến thuật mới để trấn áp vi phạm giao thông cũng như tội phạm. Không thể cứ cứng nhắc với những quy tắc đã được thiết lập sẵn”- Ông Henry Hollinger nói./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CA Thanh Hóa: "Bùi nhùi" không phải là lưới đánh cá
CA Thanh Hóa: "Bùi nhùi" không phải là lưới đánh cá

(VOV) -Biện pháp này đã và đang được áp dụng khi phát hiện hay nhận được thông tin tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng.

CA Thanh Hóa: "Bùi nhùi" không phải là lưới đánh cá

CA Thanh Hóa: "Bùi nhùi" không phải là lưới đánh cá

(VOV) -Biện pháp này đã và đang được áp dụng khi phát hiện hay nhận được thông tin tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng.