Các tỉnh Nam Trung bộ khẩn trương đối phó với bão số 4

VOV.VN - Trong sáng nay (29/11), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công tác đối phó với bão số 4

Chủ động đối phó với bão số 4, các tỉnh Nam Trung bộ đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đánh bắt trên biển vào bờ tránh trú, sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm tránh bão.


Đến 8 giờ sáng 29/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã kêu gọi 85 tàu với 677 lao động của tỉnh đang đánh bắt xa bờ chạy thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 4. Hiện có hơn 100 tàu công suất lớn của ngư dân phường 6 thành phố Tuy Hòa đã vào khu vực Đông Tác tránh bão. Một ngư dân ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết: “Nghe từ cách đây 3 bữa rồi, chúng tôi ở ngoài đó tranh thủ chạy về liền. Dọn dẹp xong lo chạy qua Đông Tác nấp bão”.

Hôm qua, trong khi đang trên đường vào bờ tránh bão, 2 tàu cá của ngư dân Phú Yên và Quảng Ngãi bị nạn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã cứu nạn thành công tàu cá của 2 cha con ông Nguyễn Điểm, trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đưa vào bờ an toàn. Riêng tàu cá PY96182 TS với 6 lao động của ông Lê Văn Sơn, trú tại phường phú Đông, thành phố Tuy Hòa bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển chừng 120 hải lý. Hiện tàu cá này đã được lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 điều tàu cứu hộ. Dự kiến chiều nay, tàu cứu hộ cảnh sát biển sẽ lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. 

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên đã cử các đoàn công tác tỏa xuống các địa bàn để chỉ đạo công tác đối phó với phòng tránh báo số 4.

Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: “7 giờ sáng chúng tôi ra lệnh cấm biển, đến 12 giờ mọi phương án sẵn sàng, làm sao trước 15 giờ tại những vùng xung yếu, nhất là vùng triều cường ảnh hưởng bão, chúng tôi cho di chuyển dân cư theo kế hoạch đã lên sẵn”.

Trong sáng nay (29/11), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công tác đối phó với bão số 4. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đang có 624 phương tiện với hơn 3.600 thuyền viên đang hoạt động trên biển, riêng tại vùng biển Trường Sa 56 tàu thuyền với hơn 500 thuyền viên. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp đối phó, hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền và sơ tán dân trước 17 giờ chiều nay.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đối với địa phương mình lâu nay bão ít vào, cho nên thấy tình hình thời tiết quang đãng như thế này chủ quan là  không được. Đợt bão này trùng với triều cường chắc chắn dẫn đến mức nước biển dâng cao, sóng lớn không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tàu bè. Đến chiều là thôi, tàu ở đâu ở đó, không di chuyển ban đêm. Các tràn phải trực canh, nước dâng lên nhanh cứ đi lại qua tràn rất nguy hiểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình đi bộ “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật”
Chương trình đi bộ “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật”

VOV.VN - Chương trình nhằm tiếp tục động viên, khích lệ xã hội tham gia chăm lo, chia sẻ với người khuyết tật

Chương trình đi bộ “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật”

Chương trình đi bộ “Vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật”

VOV.VN - Chương trình nhằm tiếp tục động viên, khích lệ xã hội tham gia chăm lo, chia sẻ với người khuyết tật