Cháy bồn chứa dầu trạm xăng, 3 người bị thương

(VOV) -Trong lúc xe bồn đang bơm dầu thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bồn chứa, sau đó lửa bốc lên nghi ngút. 

Lúc 14h 30, ngày 10/12, một bồn chứa dầu của trạm xăng số 2 Quang Trung, đóng tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, đã xảy ra sự cố nổ bồn chứa và bốc cháy dữ dội, khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một xe tẹc chở dầu đến trạm xăng số 2 Quang Trung để bơm dầu vào bồn. Trong lúc xe bồn đang bơm dầu thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bồn chứa, sau đó lửa bốc lên nghi ngút. 

Lúc xảy ra vụ nổ, hai nhân viên trạm xăng tên Hiếu và Thuận, cùng nhân viên phụ xe bồn đang làm việc tại khu vực tiếp dầu đã bị ngọn lửa trùm lên toàn thân. Lúc này một số nhân viên của trạm xăng đã nhanh chóng cúp cầu dao điện, đồng thời sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chổ để dập lửa.

Do ngọn lửa bùng lên nhanh và nguy cơ lan sang các bồn chứa khác, nhân viên trạm xăng đã báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Trảng Bom, Thống Nhất và công an địa phương đến hỗ trợ. Không lâu sau, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Trảng Bom, Thống Nhất đã điều 2 xe cùng 20 chiến sĩ, công an huyện Thống Nhất điều hàng chục cán bộ cùng đến tham gia dập lửa.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Ba nạn nhân bị bỏng đã được người dân chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dầu Giây. Tại bệnh viện, nạn nhân tên Hiếu bị bỏng nặng, riêng hai nạn nhân còn lại chỉ bị bỏng nhẹ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được Công an huyện Thống Nhất và Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên