Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

(VOV) - Bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh, khi điều trị không phải mất phí.

Đầu tháng 10, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chính thức hoạt động. Đây là bệnh viện đặc biệt vì sẽ chữa trị miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân nghèo bị ung thư. Bệnh viện ra đời nhằm giúp người dân miền Trung có thể tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh để không phải tốn kém chi phí đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay ra nước ngoài chữa trị.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng, được xây trên diện tích 15ha với quy mô 500 giường bệnh nội trú. Riêng đối với bệnh nhân nghèo ở miền Trung khi điều trị sẽ được miễn phí hoàn toàn. Sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán, số tiền còn lại sẽ do Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng chi trả. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức phi chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuốn tự truyện cảm động của cô gái bị ung thư máu
Cuốn tự truyện cảm động của cô gái bị ung thư máu

Dù mỗi ngày đối diện với cơn đau thể xác giằng xé của căn bệnh ung thư máu nhưng cô gái trẻ Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn hi vọng và khao khát được sống như bao người.

Cuốn tự truyện cảm động của cô gái bị ung thư máu

Cuốn tự truyện cảm động của cô gái bị ung thư máu

Dù mỗi ngày đối diện với cơn đau thể xác giằng xé của căn bệnh ung thư máu nhưng cô gái trẻ Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn hi vọng và khao khát được sống như bao người.

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic
Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Cha đẻ VĐV nhảy cầu Trung Quốc Wu Minxia vừa giành HCV thú nhận ông đã giấu tin vợ mình bị ung thư để con gái tập trung thi đấu.

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Cha đẻ VĐV nhảy cầu Trung Quốc Wu Minxia vừa giành HCV thú nhận ông đã giấu tin vợ mình bị ung thư để con gái tập trung thi đấu.