Cơ sở công nghiệp ở Hà Nội chậm di dời

Hiện chưa doanh nghiệp nào có động thái chuẩn bị phương án và cơ sở hạ tầng tại địa điểm mới.

Hàng trăm cơ sở công nghiệp ở Hà Nội thuộc diện phải di dời, nhưng do vướng mắc về đất đai, tài chính… việc này vẫn còn chậm triển khai, người dân tiếp tục sống chung với nước bẩn, khí độc.

Sau khi cơ bản hoàn tất di dời 25 cơ sở ô nhiễm trong nội thành theo quyết định của Thủ tướng, TP Hà Nội tiếp tục lập danh sách 422 doanh nghiệp khác với diện tích chiếm gần 1.000 ha buộc phải di dời. Hầu hết những cơ sở này có công nghệ quá lạc hậu, lại nằm trong khu dân cư. Đến năm 2013, sẽ di dời 115 cơ sở và năm 2015 sẽ hoàn tất việc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Thế nhưng, nay đã là cuối năm 2011, mà hầu như chưa doanh nghiệp nào có động thái chuẩn bị phương án và cơ sở hạ tầng tại địa điểm mới. Nguyên nhân là các doanh nghiệp cho rằng, thiếu chính sách về đất đai, đặc biệt là phương án xử lý quỹ đất mà họ đang quản lý trong nội thành chưa rõ ràng, việc hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp di dời….

Trong khi các nhà máy chậm di dời vì nhiều nguyên nhân, hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội vẫn phải sống chung với ô nhiễm trong một thời gian dài và nơm nớp lo mắc các bệnh như ung thư, đường ruột, hô hấp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên