Cổ vật niên đại 2.500 năm tại Iran

Trụ Cyrus được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Iran thời gian gần đây, do bảo tàng Anh cho mượn, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách tới thăm bảo tàng này.

Trụ Cyrus được làm bằng đất sét, có độ dài gần 23 cm và được 1 nhà khảo cổ người Anh phát hiện vào năm 1879 tại Esagila, ngôi đền chính của xứ Babylon. Theo các nhà sử học, cổ vật này, có từ cách đây 2.500 năm, được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của thế giới.

Nó được viết theo lệnh của Hoàng đế Ba Tư Cyrus Đại đế, người sáng lập ra nước Iran, sau khi vị hoàng đế này đi chinh phục xứ Babylon vào năm 539 trước công nguyên. Do đó, trụ Cyrus được coi là 1 cổ vật của Iran.

Từ khi được chuyển tới trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Iran cách đây 1 tháng, trụ Cyrus luôn được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên cảnh sát và nhân viên bảo tàng.

Theo những người phụ trách bảo tàng, mỗi ngày có tới hơn 4.000 khách tới chiêm ngưỡng cổ vật này. Trụ Cyrus sẽ được gửi trả lại cho bảo tàng Anh vào tháng 1/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên