CSGT phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn mỡ, da trâu bò bẩn

Qua kiểm tra ban đầu, số mỡ động vật trên đã bốc mùi hôi khó chịu. Lái xe tải là Vũ Đình Phương (SN 1990) không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ.

11h15 ngày 13/5, tại Km 207, tổ công tác Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 34C-041.70 vi phạm trật tự an toàn giao thông đã dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã phát hiện thùng xe tải chở 23 bao mỡ động vật đã qua sơ chế có trọng lượng 1.200kg. Qua kiểm tra ban đầu, số mỡ động vật trên đã bốc mùi hôi khó chịu. Lái xe tải là Vũ Đình Phương (SN 1990), ở Thanh Miện, Hải Dương, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm này. 

Trong khi tổ công tác đang xử lý chiếc xe tải chở mỡ bẩn trên, Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 phát hiện xe ô tô tải BKS: 29C-411.69 vi phạm luật giao thông đã dừng xe kiểm tra. Trên xe chở khoảng 1.000kg da trâu bò tươi có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lái xe Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), ở Thường Tín, Hà Nội, không xuất trình được những giấy tờ liên quan. 

Cả hai vụ việc trên đều được Đội CSGT số 8 phối hợp CAH Phú Xuyên lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai bắt thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới
Lào Cai bắt thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, Lào Cai đã bắt giữ hai vụ nhập lậu thực phẩm bẩn với số lượng lớn qua biên giới.

Lào Cai bắt thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới

Lào Cai bắt thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, Lào Cai đã bắt giữ hai vụ nhập lậu thực phẩm bẩn với số lượng lớn qua biên giới.

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu
Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Cơ quan Công an thu giữ được trên 202 kg tàu soi; 50 kg tương cay; 7 kg kim chi và 8 thùng xúc xích có trọng lượng là 88 kg.

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Cơ quan Công an thu giữ được trên 202 kg tàu soi; 50 kg tương cay; 7 kg kim chi và 8 thùng xúc xích có trọng lượng là 88 kg.

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn
Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm