Đại lễ mừng 40 năm thống nhất đất nước

VOV.VN -

 

Bản tin đặc biệt thời sự trưa nay (30/4) VOV giành phần lớn thời gian cho kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước.

>> Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 
>> Chùm ảnh lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước 

Thời khắc này 40 năm về trước, cả dân tộc sống trong những giờ phút huy hoàng khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.


Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, sáng nay tại TP HCM, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP HCM đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng non sông thu về một mối.

Hôm nay (30/04), ngày nghỉ lễ thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các điểm tham quan, vui chơi tại Hà Nội thu hút đông du khách. Trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ, và những bức tranh đầy màu sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Bản tin còn những nội dung đáng chú ý sau:

Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: tiếp theo thị trường Hoa Kỳ, vải thiều Việt Nam vừa tiếp cận thêm thị trường mới là Australia. Đây là tin vui và là cơ hội lớn cho người trồng vải thiều ở miền Bắc ngay từ vụ vải năm nay.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa trình UBND thành phố kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 cho khoảng 150 cơ sở giáo dục công lập và công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn hiện đã tới thủ đô Catmanđu của Nepal để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal. Phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Công sứ Trần Quang Tuyến để làm rõ hơn về tình hình của công dân Việt Nam tại Nêpan cũng như các hoạt động cứu trợ của đoàn công tác tại Nepal.

Theo các thông tin mới nhất, số người thiệt mạng sau thảm họa động đất tại Nepal hồi tuần trước đã lên gần 5.500 nạn nhân trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn được tiến hành tích cực. Hiện mưa lớn, không có điện và thiếu phương tiện khiến công tác cứu hộ cũng như thu dọn sau động đất gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên