Cứu 45 ngư dân Việt Nam và 3 thuyền viên Philippines bị nạn

Trong 3 ngày, 45 ngư dân Việt Nam và 3 thuyền viên Philippines bị nạn trên biển đã được cứu và đưa vào bờ.

Theo tin từ Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, liên tiếp trong 3 ngày 20, 21 và 22/10, các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn đã cứu được 45 ngư dân Việt Nam và 3 thuyền viên người Philippines bị nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Cụ thể, tối 21/10, tàu BTR 92600 TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải thành phố Hồ Chí Minh báo tin: tàu cá BTR 93285 TS bị sóng đánh chìm tại vị trí có tọa độ 07-16N 104-31E, cách Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 71 hải lý về hướng Nam Tây Nam. Tại thời điểm bị nạn trên tàu có 6 ngư dân.

Sau khi thu nhận thông tin từ Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn khu vực, địa phương cùng các tàu cá hoạt động trong khu vực đã phối hợp tìm kiếm 6 ngư dân của tàu BTR 93285 TS. Đến 21h20 ngày 21/10, 6 ngư dân của tàu BTR 93285 TS đã được tàu TG 92662 TS cứu vớt an toàn./.

Trước đó, ngày 20/10, tàu QNa 91468 TS bị hỏng máy thả trôi ở vị trí có tọa độ 14-37N 110-55E, cách Quy Nhơn khoảng 108 hải lý. Khi bị nạn, trên tàu có 39 ngư dân. Đến 8h ngày 22/10, tàu QNa 91468 TS đã được lai dắt về đến cảng Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam an toàn.  

Còn 3 thuyền viên người Philippines đang bị trôi dạt trên 3 xuồng dài 3m ngày 20/10, ở tọa độ 09-03N 114-26E, trong khu vực quần đảo Trường Sa, đã được tàu BĐ 95724 TS được cứu vớt vào khoảng 7h15 ngày 22/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu 11 thuyền viên tàu cá Bình Định bị nạn
Cứu 11 thuyền viên tàu cá Bình Định bị nạn

(VOV) -Tàu BĐ 95570 TS bị hỏng máy, thả trôi từ 22h ngày 11/9, trong điều kiện thời tiết gió cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

Cứu 11 thuyền viên tàu cá Bình Định bị nạn

Cứu 11 thuyền viên tàu cá Bình Định bị nạn

(VOV) -Tàu BĐ 95570 TS bị hỏng máy, thả trôi từ 22h ngày 11/9, trong điều kiện thời tiết gió cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.