Cứu sống 32 ngư dân bị chìm tàu tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - 32 ngư dân bị chìm tàu tại quần đảo Trường Sa đã được một tàu cá mang số hiệu QN 95454 cứu sống đưa lên đảo Phan Vinh.

Vào lúc 9h30 sáng 23/6, sau hơn 4 ngày vượt sóng to, gió lớn, tàu 636 Bộ tư lệnh vùng II hải quân đã đưa vào bờ an toàn 32 ngư dân tàu cá QN 95429 TS bị chìm tại quần đảo Trường Sa khi đang đánh bắt.

32 ngư dân Quảng Ngãi cùng bộ đội hải quân trên boong tàu 636 khi về bờ - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 17/6, Tàu vận tải 636 của Hải đoàn 129, Vùng II hải quân đang làm nhiệm vụ trả hàng tại khu vực quần đảo Trường Sa thì nhận được thông tin tàu cá QN 95429 TS bị sóng đánh chìm, toàn bộ 32 ngư dân đã được một tàu cá mang số hiệu QN 95454 cứu sống đưa lên đảo Phan Vinh. Bộ Tư lệnh Vùng II đã chỉ đạo tàu 636 nhanh chóng cơ động đến đảo Phan Vinh tiếp cận, chăm sóc ngư dân và tổ chức đưa vào bờ. 

Theo một số thuyền viên trên tàu cá bị nạn thì tàu này hành nghề câu mực, đến thời điểm bị nạn, tàu đã đi hơn 10 ngày trên biển. 

Khi áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên biển Đông và gây ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa, toàn bộ 32 thủy thủ đoàn đã chủ động né tránh, nhưng sóng quá lớn, gió thổi mạnh kèm theo lốc xoáy đã đánh chìm toàn bộ con tàu. 

Thượng úy Trần Mậu Bình – Thuyền trưởng tàu 636 – Lữ đoàn 167 – Vùng II hải quân nói: “32 ngư dân trên một chiếc ghe, thiếu quần áo, cơm ăn. Tàu đón ngư dân lên, cho quần áo, khám chữa bệnh, ăn uống đầy đủ. Tàu hành quân về đơn vị 3 ngày 4 đêm trong điều kiện sóng gió cấp 6, cấp 7, tàu đã chăm sóc sức khỏa cho ngư dân, an toàn tuyệt đối khi cập cảng”.

Cũng trong sáng nay, ngay sau khi tàu 636 cập cảng, các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp ở Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến tặng quà, tiền mặt và tạo mọi điều kiện cho 32 ngư dân về với gia đình, động viên ngư dân tiếp tục bám biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 65 nghìn phương tiện được thông báo diễn biến của bão số 1
Gần 65 nghìn phương tiện được thông báo diễn biến của bão số 1

VOV.VN - Một số phương tiện bị hỏng máy đã liên lạc với đất liền, hiện đã ở vị trí an toàn

Gần 65 nghìn phương tiện được thông báo diễn biến của bão số 1

Gần 65 nghìn phương tiện được thông báo diễn biến của bão số 1

VOV.VN - Một số phương tiện bị hỏng máy đã liên lạc với đất liền, hiện đã ở vị trí an toàn

Bão số 1 đang gây gió giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ
Bão số 1 đang gây gió giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m.

Bão số 1 đang gây gió giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ

Bão số 1 đang gây gió giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m.