Cứu sống một người đứt động mạch ngực

Ngày 1/9, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị đứt động mạch, đang trong tình trạng nguy kịch.  

Đó là anh N.P (SN 1985, ngụ P.Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TPHCM) nhập viện trong tình trạng máu chảy ồ ạt, đe dọa ngưng tim, toàn thân tím tái, mạch và huyết áp không đo được, do bị một vết thương ở ngực trái.

Qua phẫu thuật cho thấy, bệnh nhân bị đứt động mạch ngực trong (còn gọi là động mạch vú trong, đường kính khoảng bằng thân bút bi), gây mất máu rất nhiều (khoảng 2,5 lít); thủng phổi bên trái 2 cm, gây tràn máu màng phổi...

Các bác sĩ đã xử trí các vết thương, truyền 2 lít máu... cứu được bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn. Một người đưa bệnh nhân vào viện cho bác sĩ biết, vì giận bạn gái nên P. lấy dao tự đâm vào người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên