Đã tìm thấy thi thể 2 công nhân trong vụ sập hầm lò tại Quảng Ninh

VOV.VN - Trước mắt UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Như tin đã đưa, hồi 20h20 ngày 20/5, tại khu vực Đông Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong đường lò. 

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các giải pháp cứu hộ, đến 15h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 1 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11.

Cửa lò bị sập gần 400 m.

Hai công nhân bị nạn tại thời điểm sập hầm là anh Dương Văn Thiện (SN 1980), quê Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang và anh Bùi Văn Hải (SN 1988), quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh, đều là công nhân hầm lò Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều, đang thực hiện đào chống lò phân tầng số 11.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Tỉnh Quảng Ninh đã cử ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ tại hiện trường. 

Các đơn vị Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã nhanh chóng đưa giải pháp, phối hợp với Công ty CP than Vàng Danh và Trung tâm cấp cứu mỏ chuyên trách, nhằm tiếp cận với vị trí mắc kẹt của 2 công nhân nhanh nhất. 

Khu vực đường lò nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo cứu hộ, lò bị sập là lò đào chống bích gỗ dài 380m. Vị trí tụt đổ có 2 công nhân mắc kẹt từ vì 18 vào đến vì 25 sát gương than, dự kiến phạm vi tụt đổ dài 5m. Hiện tại, lò khô, không có nước nhỏ giọt. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do địa chất khu vực yếu, nóc lò bị sụt lún bất thường đã gây nên tai nạn kinh hoàng này.

Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai sớm các giải pháp, huy động gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ, mở đường lò mới, sớm tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt. Tuy nhiên do bị đất, đá vùi lấp, đến 15 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Dương Văn Thiện, đội cứu hộ đã xác định được vị trí và cuối giờ chiều nay (21/5) đã tìm thấy và đưa  thi thể anh Bùi Văn Hải đưa ra ngoài.

Công nhân đào lò tinh nhuệ đã được huy động, thay phiên nhau đào đường lò mới cứu hộ

 

Trước mắt UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng và tổ chức rút kinh nghiệm với Tập đoàn than khoán sản, các công ty than trên địa bàn về công tác an toàn lao động khi mùa mưa bão đang đến gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng
Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, chậm nhất đến đầu tháng 4/2015, tổ điều tra phải hoàn thành công tác để báo cáo Chính phủ có kết luận cuối cùng.

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, chậm nhất đến đầu tháng 4/2015, tổ điều tra phải hoàn thành công tác để báo cáo Chính phủ có kết luận cuối cùng.

Sập hầm khai thác đá, 3 nạn nhân tử vong
Sập hầm khai thác đá, 3 nạn nhân tử vong

Ba nạn nhân tử vong khi đang khai thác đá trái phép tại khu vực trên đỉnh núi Pù Gió, khu rừng sâu thuộc địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An)

Sập hầm khai thác đá, 3 nạn nhân tử vong

Sập hầm khai thác đá, 3 nạn nhân tử vong

Ba nạn nhân tử vong khi đang khai thác đá trái phép tại khu vực trên đỉnh núi Pù Gió, khu rừng sâu thuộc địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An)

Bữa cơm đoàn viên của nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Bữa cơm đoàn viên của nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN -Với những nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, tết năm nay, họ như vừa mới sinh ra một lần nữa để được cảm nhận xuân đang hiện hữu.  

Bữa cơm đoàn viên của nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Bữa cơm đoàn viên của nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN -Với những nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, tết năm nay, họ như vừa mới sinh ra một lần nữa để được cảm nhận xuân đang hiện hữu.  

Quảng Ninh: Sập lò than, 2 công nhân đang mắc kẹt
Quảng Ninh: Sập lò than, 2 công nhân đang mắc kẹt

VOV.VN - Hiện tại, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Quảng Ninh: Sập lò than, 2 công nhân đang mắc kẹt

Quảng Ninh: Sập lò than, 2 công nhân đang mắc kẹt

VOV.VN - Hiện tại, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.