Đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở KCN Quang Minh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn duy trì lực lượng và phương tiện để đề phòng nguy cơ cháy trở lại

Tiếp tục thông tin về vụ cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đến chiều 19/10, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện chữa cháy để đề phòng nguy cơ cháy trở lại.

Khu nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng (Ảnh: Tuổi trẻ)
Vụ cháy xảy ra tại khu kho xưởng rộng hơn 12.000m2 trong Khu công nghiệp Quang Minh. Khu kho này có 2 đơn vị thuê là Công ty gỗ Woodsland (chuyên về đồ gỗ xuất khẩu) và Công ty Nippon Express Việt Nam (chuyển phát nhanh). Do khu kho này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng. Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, toàn bộ khu kho xưởng với nhiều hàng hóa của hai công ty đã bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. 

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, khó khăn nhất là hệ thống nước trong khu Công nghiệp Quang Minh không đảm bảo cho việc phòng cháy chữa cháy, khiến các lực lượng chữa cháy phải huy động rất nhiều lượt xe cấp nước hỗ trợ. Đến sáng nay, vẫn còn tàn lửa âm ỉ ở khu vực giữa kho nên lực lượng chức năng phải tiếp tục phun nước dập tắt và làm mát các khu vực lân cận.

“Hiện nay,  chúng tôi xác định sơ bộ khoảng 8.000m2 nhà xưởng bị sập. Tài sản hiện nay chưa thống kê được. Hiện nay lượng than gỗ còn rất nhiều cho nên phải sử dụng cả máy xúc, máy ủi, cùng lực lượng chữa cháy làm mát toàn bộ than gỗ còn lại. Hiện hay chỉ còn một số xe chữa cháy và xe tiếp nước để phục vụ dập tàn tránh nguy cơ cháy trở lại và tránh ảnh hưởng đến môi trường”, Đại tá Nguyễn Văn Sơn nói.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại của vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh
Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland và Nippon Express Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Hà Nội: Đã khống chế được vụ cháy tại KCN Quang Minh

Gần như toàn bộ tài sản trong nhà kho của 2 Công ty Woodsland và Nippon Express Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh
Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Hàng chục xe tải cùng hàng trăm nhân công nhân được huy động để di dời hàng hóa, thiết bị còn an toàn ra ngoài.

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Sáng nay, vẫn tiếp tục phun nước dập lửa ở KCN Quang Minh

Hàng chục xe tải cùng hàng trăm nhân công nhân được huy động để di dời hàng hóa, thiết bị còn an toàn ra ngoài.

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu
Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Vụ cháy lớn ở KCN Quang Minh: 1 người bị thương phải đi cấp cứu

Theo VTC News, cho đến giờ phút này, ngoài 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu thì không có thêm thiệt hại nào về người.