Danh tính 6 nạn nhân là ruột thịt trong vụ cháy ở Hải Phòng

VOV.VN -6 người chết trong vụ hỏa hoạn gồm 2 ông bà già, đôi vợ chồng người con trai và 2 người cháu.

UBND phường Cát Dài, quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng nay (29/12), tại nhà may Kiều nằm trong ngõ 136 phường Cát Dài gồm: ông Nguyễn Thúy Điều (sinh năm 1932), bà Nguyễn Thị Phượng (1933), anh Nguyễn Đức Vinh (1968), chị Nguyễn Thị Kiều (1973), con trai Nguyễn Quang Minh (1995), con trai Nguyễn Văn Trung (2002). 


(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đến khoảng 9h cùng ngày, 6 thi thể trong căn nhà cháy đã được đưa ra ngoài. Theo các cán bộ y tế khi cơ quan chức năng phá được cửa, họ phát hiện sáu thi thể tập trung ở gác xép, tất cả đều dồn về một góc nhà.

Người nhà nạn nhân cho biết chị Kiều đang mang thai. Theo người nhà nạn nhân, 2 cháu trai trong nhà ngủ chung với ông bà. Cha mẹ ngủ phòng riêng. Bà cụ không đi lại được nằm ở gác xép. Khi xảy ra cháy, tất cả mọi người đều ở gần khu vực gường của bà.

Được biết 2 người con trai thiệt mạng có 1 là sinh viên trường Đại học Hàng Hải, 1 đang học tiểu học.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy lớn tại Hải Phòng, 6 người trong một gia đình tử vong
Cháy lớn tại Hải Phòng, 6 người trong một gia đình tử vong

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã khiến cả 6 người trong gia đình thiệt mạng, trong đó người vợ đang mang thai.

Cháy lớn tại Hải Phòng, 6 người trong một gia đình tử vong

Cháy lớn tại Hải Phòng, 6 người trong một gia đình tử vong

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã khiến cả 6 người trong gia đình thiệt mạng, trong đó người vợ đang mang thai.