Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

(VOV) - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng, tổ chức ngày 18/8/2012 tại tỉnh Hà Nam.

Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực của ngành, vùng và các địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường kết nối cung cầu, nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về năng lực khoa học và công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ của các đơn vị nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội có thể chuyển giao; về nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của địa phương; cung cấp giải pháp mới của các doanh nghiệp, cơ quan, tạo cầu nối thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của cả vùng. Trên cơ sở này, phát triển mở rộng mô hình kết nối cung-cầu sản phẩm, giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ tới thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo
Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

(VOV) -Chủ tịch nước nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là nguồn lực quan trọng, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội.

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

(VOV) -Chủ tịch nước nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là nguồn lực quan trọng, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội.

Cơ chế tài chính gây vướng cho hoạt động khoa học công nghệ
Cơ chế tài chính gây vướng cho hoạt động khoa học công nghệ

(VOV) -Các đại biểu cho rằng, một trong những vướng mắc lớn của hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay là cơ chế tài chính.

Cơ chế tài chính gây vướng cho hoạt động khoa học công nghệ

Cơ chế tài chính gây vướng cho hoạt động khoa học công nghệ

(VOV) -Các đại biểu cho rằng, một trong những vướng mắc lớn của hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay là cơ chế tài chính.

Hội Nông dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ
Hội Nông dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ

Tập huấn cho gần 7.000 cán bộ cơ sở trong cả nước; xây dựng thí điểm hơn 300 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin

Hội Nông dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ

Hội Nông dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ

Tập huấn cho gần 7.000 cán bộ cơ sở trong cả nước; xây dựng thí điểm hơn 300 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin

Vinh danh 38 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Vinh danh 38 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2011 diễn ra long trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội, tối 15/5.

Vinh danh 38 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Vinh danh 38 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2011 diễn ra long trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội, tối 15/5.

Phát huy trí thức Việt kiều cho giáo dục và khoa học công nghệ
Phát huy trí thức Việt kiều cho giáo dục và khoa học công nghệ

Nhiều Việt kiều tại Pháp cho rằng, mỗi người cần luôn thường trực trong mình mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước  

Phát huy trí thức Việt kiều cho giáo dục và khoa học công nghệ

Phát huy trí thức Việt kiều cho giáo dục và khoa học công nghệ

Nhiều Việt kiều tại Pháp cho rằng, mỗi người cần luôn thường trực trong mình mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước  

Tôn vinh tác giả công trình khoa học công nghệ xuất sắc
Tôn vinh tác giả công trình khoa học công nghệ xuất sắc

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những công trình đặc biệt xuất sắc là cống hiến trí tuệ và tài năng của các tác giả trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

Tôn vinh tác giả công trình khoa học công nghệ xuất sắc

Tôn vinh tác giả công trình khoa học công nghệ xuất sắc

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những công trình đặc biệt xuất sắc là cống hiến trí tuệ và tài năng của các tác giả trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

Hà Nội tập trung phát triển khoa học công nghệ
Hà Nội tập trung phát triển khoa học công nghệ

Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ quản lý tiến tiến phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính  

Hà Nội tập trung phát triển khoa học công nghệ

Hà Nội tập trung phát triển khoa học công nghệ

Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ quản lý tiến tiến phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính