Doanh thu của “Harry Potter” phá kỷ lục của “Người nhện”

Bộ phim cũng dẫn đầu bảng xếp hạng 10 bộ phim ăn khách cuối tuần tại khu vực Bắc Mỹ

Chỉ 5 ngày sau khi trở thành bộ phim có doanh thu lớn nhất thế giới trong ngày công chiếu, "Harry Potter và Hoàng tử lai” đã phá kỷ lục của "Người nhện 3" với doanh thu trong tuần đầu phát hành lên tới gần 400 triệu USD.

Theo thông báo của Hãng Warner Bros, trong tuần đầu công chiếu, chỉ tính riêng tại khu vực Bắc Mỹ, bộ phim đã mang về gần 160 triệu USD cho nhà sản xuất, trong khi doanh thu tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới là gần 240 triệu USD. Tính theo kỷ lục doanh thu của các phim trong tuần đầu công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ, "Harry Potter và Hoàng tử lai" chỉ xếp sau "Đại chiến Robot: Đại binh phục hận" (200 triệu USD) ra mắt vào tháng 6/2009 và "Kỵ sĩ bóng đêm" (gần 160 triệu USD) công chiếu năm 2008.

Trước "Harry Potter và Hoàng tử lai", kể từ năm 2001 đến nay, Warner Bros đã sản xuất và trình chiếu 5 phần của bộ phim truyện Harry Potter, riêng tập 7 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Harry Potter, hãng Warner Bros đã chia ra sản xuất thành hai tập phim, dự kiến công chiếu lần lượt trong năm 2010 và 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên