Đồng Nai: Hoàn thành việc xác định thiệt hại của người dân

Dự kiến sẽ chi trả cho người dân bị thiệt hại ở ven sông Thị Vải trước Tết Tân Mão

Chiều 18/1, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai hoàn thành việc xác định thiệt hại của người dân ở ven sông Thị Vải thuộc 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan xả thải. Đồng Nai đã chọn cách tính toán thiệt hại bằng việc tính theo thực tế ngành nghề đánh bắt, phương thức nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại chứ không theo cách tính phân vùng ô nhiễm như Viện Tài nguyên Môi trường đưa ra trước đó.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhận được số tiền bồi thường đợt 2 của Vedan với tổng số tiền gần 120 tỷ đồng. Đồng Nai dự kiến sẽ chi trả cho người dân bị thiệt hại ở ven sông Thị Vải trước Tết Tân Mão.

Ông Trần Văn Độ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết: “Chiều nay, chúng tôi hoàn thành việc xác định thiệt hại. Sau đó, hội nông dân sẽ chi trả tiền bồi thường của Vedan cho các hộ nông dân. Từ ngày 20 đến 30 này, chúng tôi sẽ chi trả cho nông dân đảm bảo việc chi trả xong trước Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên