Trung Quốc chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7%

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận và thông qua hàng loạt quyết sách lớn liên quan toàn diện tới các mặt đời sống xã hội của Trung Quốc.

Sáng nay (5/3), tại Đại lễ đường Nhân dân, ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12. Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn của Trung Quốc trong năm 2015 như dự toán ngân sách, mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ngân sách an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng pháp luật và phòng chống tham nhũng…

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 
Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày báo cáo công tác của Chính phủ trong năm qua và định hướng lớn công tác trong năm tới, trong đó đề cập hàng loạt các nội dung vốn là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 là nội dung được quan tâm nhất. Đúng như dự báo, trong năm 2015 Trung Quốc chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7%, là mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Theo Thủ tướng Trung Quốc, đặt ra mục tiêu này là đã tính toán kỹ đến tất cả các yếu tố.

Ông Lý nói: “Đặt ra mục tiêu kinh tế tăng trưởng trên dưới 7% đã tính toán đến cả nhu cầu và khả năng, có sự gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, có sự tương thích với yêu cầu về mở rộng quy mô và điều chỉnh kết cấu kinh tế, phù hợp với quy luật và điều kiện khách quan”.

Cùng với vấn đề kinh tế, công tác xây dựng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền và phòng chống tham nhũng cũng là nội dung nổi bật trong báo cáo công tác Chính phủ. Năm 2015, Trung Quốc xác định sẽ đi sâu quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá 18 về công tác pháp trị, tăng cường quản lý nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật, đưa công tác của Chính phủ đi vào quỹ đạo pháp luật một cách toàn diện. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, quyết tâm xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với tất cả các hành vi tham nhũng lãng phí.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc báo cáo trước Quốc hội
Đại diện các thành phần xã hội Trung Quốc tham dự lễ khai mạc
Trong hơn 10 ngày diễn ra, Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận và thông qua hàng loạt quyết sách lớn liên quan toàn diện tới các mặt đời sống xã hội của Trung Quốc, tập trung 4 nhóm vấn đề chính gồm: thẩm định báo cáo công tác Chính phủ, thông qua dự toán ngân sách năm 2015; thẩm định và thông qua báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ quốc hội; thẩm định báo cáo công tác của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thảo luận dự thảo Luật lập pháp sửa đổi và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 sẽ bế mạc vào ngày 15/3 tới. Ngay sau phiên bế mạc kỳ họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chủ trì cuộc họp báo, trả lời trực tiếp tất cả những câu hỏi về những vấn đề lớn đang đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm 3 nước châu Âu
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm 3 nước châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ lên đường bắt đầu chuyến thăm kéo dài 9 ngày tới 3 nước châu Âu và tham dự một số hội nghị.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm 3 nước châu Âu

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm 3 nước châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ lên đường bắt đầu chuyến thăm kéo dài 9 ngày tới 3 nước châu Âu và tham dự một số hội nghị.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“
Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng
Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự nước này cảnh báo tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy.

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự nước này cảnh báo tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy.