Đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng

Hội đua ngựa truyền thống của Phú Yên năm nay có sự tham gia của 32 kỵ mã

Sáng 31/1 (tức mùng 9 Tết Nhâm Thìn), hàng nghìn người dân Phú Yên tụ hội về địa đạo gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An để xem hội đua ngựa truyền thống.

Huyện Tuy An là một trong những vùng nuôi ngựa lớn nhất tỉnh Phú Yên. Ngựa đã gắn bó với cuộc sống của nhân dân ở vùng đất Tuy An từ lâu đời. Ngựa cũng là phương tiện phổ biến nhất để thồ hàng hóa nông sản ở vùng địa
hình khó khăn.

Ngày xuân, ngựa lại có mặt trong hội đua cùng với nông dân để góp vào hương vị ngày Tết ở các xã miền núi thêm hương sắc.

Năm 2006, Sở VH – TT& DL Phú Yên mới quyết định đưa phong trào đua ngựa ở An Xuân trở thành Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hội đua ngựa xuân Nhâm Thìn có 32 kỵ mã được chia làm 8 vòng đấu. Mỗi vòng có 4 kỵ mã. Kết quả chung cuộc, kỵ sĩ Lê Thành Trung cùng kỵ mã số 9 đoạt giải nhất. Kỵ mã 15 đoạt giải Nhì. 2 kỵ mã 7 và 8 đồng giải Ba. Các kỵ sĩ và kỵ mã đoạt giải đều thuộc xã An Xuân./.

Một số hình ảnh về lễ hội đua ngựa gò Thì Thùng:

Đánh số cho ngựa trước khi vào cuộc đua

Đa số các kỵ mã là những trai làng

Những kỵ mã bắt đầu nhập cuộc

Tiến thẳng về đích

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên