Điện Biên:

Gần 200 con trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng

(VOV) - Nguyên nhân trâu bò mắc bệnh tụ huyết trùng là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 500 con trâu, bò mắc bệnh tụ huyết trùng, trong đó có gần 200 con đã chết.

Trâu bò mắc bệnh nằm rải rác ở 50 xã vùng cao tại 8 huyện thị của tỉnh. Thiệt hại nặng nhất là huyện Điện Biên Đông với 70 con trâu bò bị chết.

Nguyên nhân trâu bò mắc bệnh tụ huyết trùng là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, vào giai đoạn mưa lớn kéo dài và tháng 11 vừa qua trời rét đậm càng khiến trâu bò mắc bệnh nhiều hơn do sức đề kháng giảm. Trong khi đó, người dân vẫn có tập quán thả rông gia súc trong rừng khiến công tác tiêm phòng, giám sát, phát hiện bệnh khó khăn. Theo thống kê, năm nay, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho trâu bò ở tỉnh Điện Biên chỉ đạt trên 70% tổng đàn.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên nói: “Chúng tôi tích cực tuyên truyền cho bà con hiểu biết về bệnh tụ huyết trùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các huyện chỉ đạo tiêm phòng vaccine đạt tỷ lệ 80% trở lên. Vận động bà con hạn chế việc thả rông trên rừng. Đặc biệt mùa đông này tuyên truyền cho bà con làm chuồng trại giữ ấm cho trâu bò”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét
Đưa trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét

 Nhiều xã ở vùng cao tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức đưa đàn trâu bò đi tránh giá lạnh theo phương cách này

Đưa trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét

Đưa trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét

 Nhiều xã ở vùng cao tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức đưa đàn trâu bò đi tránh giá lạnh theo phương cách này

Trên 8.000 con trâu bò bị chết rét
Trên 8.000 con trâu bò bị chết rét

Nhiều nhất là Cao Bằng với trên 1.830 con, tiếp theo là Sơn La với 1.300 con

Trên 8.000 con trâu bò bị chết rét

Trên 8.000 con trâu bò bị chết rét

Nhiều nhất là Cao Bằng với trên 1.830 con, tiếp theo là Sơn La với 1.300 con

Hơn 17.000 trâu bò chết rét
Hơn 17.000 trâu bò chết rét

Ngoài ra, nhiều hoa màu của nông dân có nguy cơ mất trắng do rét đậm, rét hại.

Hơn 17.000 trâu bò chết rét

Hơn 17.000 trâu bò chết rét

Ngoài ra, nhiều hoa màu của nông dân có nguy cơ mất trắng do rét đậm, rét hại.

Đắk Lắk phát hiện hơn 8 tấn da, mỡ trâu bò thối
Đắk Lắk phát hiện hơn 8 tấn da, mỡ trâu bò thối

(VOV) - Số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, đang chuẩn bị được chủ nhân đưa đi tiêu thụ.

Đắk Lắk phát hiện hơn 8 tấn da, mỡ trâu bò thối

Đắk Lắk phát hiện hơn 8 tấn da, mỡ trâu bò thối

(VOV) - Số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, đang chuẩn bị được chủ nhân đưa đi tiêu thụ.

Lào Cai: Gần 500 trâu bò chết rét
Lào Cai: Gần 500 trâu bò chết rét

Trong số này hầu hết đều là bê nghé non dưới 1 tuổi và trâu bò già yếu hoặc đang bị bệnh tật

Lào Cai: Gần 500 trâu bò chết rét

Lào Cai: Gần 500 trâu bò chết rét

Trong số này hầu hết đều là bê nghé non dưới 1 tuổi và trâu bò già yếu hoặc đang bị bệnh tật