Gặp mặt 40 chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn

Tiểu đoàn Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa hay tiểu đoàn 91 tăng cường cho chiến trường Quảng Nam vào năm 1967.    

Tại thành phố Tam Kỳ, sáng 12/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi gặp mặt thân mật 40 chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn anh hùng nhân chuyến Đoàn về thăm lại chiến trường xưa.

Tiểu đoàn Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa hay tiểu đoàn 91 tăng cường cho chiến trường Quảng Nam vào năm 1967, gồm 4 đại đội với 500 cán bộ chiến sĩ có tuổi đời rất trẻ, có người chỉ 17, 18 tuổi. Với tinh thần quyết tâm chiến đấu sẵn sàng hy sinh để miền Nam hoàn toàn độc lập, các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn Lam Sơn đã làm nên những chiến công hiển hách.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới 40 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn Lam Sơn và tỏ lòng tri ân đến những người lính xứ Thanh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quảng Nam; Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn Lam Sơn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vun đắp thêm tình nghĩa keo sơn của 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hoá ngày càng bền chặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên