Gia Lai tập trung làm rõ vụ mất trật tự ở An Khê

Trong hai ngày 16 và 17/9, hàng nghìn người dân hiếu kỳ và các đối tượng quá khích đã tụ tập trên Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai gây mất trật tự an ninh. Nguyên nhân xuất phát từ một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sáng nay (19/9), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông báo về sự việc này. Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, sáng 14/9, tổ cảnh sát giao thông Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai phát hiện anh Phạm Ngọc Đến (SN 1980), trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê, đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng anh Đến không chấp hành, đồng thời lái xe lạng lách, đánh võng, cầm mũ bảo hiểm, đe dọa ném vào lực lượng Cảnh sát giao thông. Chạy được khoảng 10 km, xe bị chết máy, anh Đến bỏ xe chạy trốn, lực lượng Cảnh sát giao thông truy tìm nhưng không thấy. Ngày 15/9, Cơ quan chức năng đã phối hợp truy tìm thì phát hiện anh Đến đã chết dưới sông Ba; kết quả khám nghiệm tử thi kết luận anh Đến chết là do ngạt nước. Trong quá trình giải quyết vụ việc, hàng trăm đối tượng quá khích đã kích động hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung gây mất trật tự trị an ở địa phương, ném đất đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ, khiến 30 người bị thương.

Cơ quan chức năng địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định trật tự, đồng thời bắt giữ 99 đối tượng quá khích. Trong quá trình bắt giữ, người thi hành công vụ phát hiện anh Trần Minh Sỹ (sinh năm 1986, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) trong  tình trạng sức khỏe yếu, nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đã được y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng anh Sỹ đã chết vào lúc 21 giờ ngày 18/9. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, có sự chứng kiến của gia đình và chính quyền xã Cửu An. Kết quả giám định cho thấy anh Sỹ chết do bị suy tim, suy phổi, và gia đình đã đưa thi thể bệnh nhân về để an táng trong ngày hôm nay.

Tại cuộc họp báo sáng nay (19/9), thay mặt chính quyền tỉnh Gia Lai, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh khẳng định: “Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo quyết liệt điều tra vụ án này để đưa ra xét xử công khai. Trong quá trình điều tra sẽ kết luận bên nào sai, bên nào đúng. Tỉnh đã chỉ đạo việc này là phải tập trung lực lượng, công sức để điều tra làm rõ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên