Giám đốc Công an Khánh Hòa: “Tôi đã rất may mắn”

Đại tá Trần Ngọc Khánh cảm ơn quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin giúp điều tra nhanh vụ nổ trước cửa nhà ông.

Như tin đã đưa, sau 26 giờ sau khi xảy ra vụ nổ trước nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ở 54 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ban chuyên án đã phá thành công vụ án và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ nổ.

Phát biểu với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Khánh “chân thành cảm ơn quần chúng nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, cung cấp rất nhiều thông tin quý giúp Ban chuyên án nhanh chóng phá án”.

Đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (Ảnh:Tuoitre)

Đại tá Trần Ngọc Khánh chia sẻ: “Tôi là một cán bộ chiến sỹ công an, khi vào ngành nhận công tác, đã xác định nhiệm vụ chính của mình là đấu tranh phòng chống tội phạm. Quá trình đối đầu với tội phạm chúng tôi đã xác định có thể hy sinh.

Qua vụ này, tôi đã rất may mắn, nhưng quan trọng hơn hết là chúng tôi đã tìm ra được cái ác và bắt cái ác phải đền tội”.

Thủ phạm gây ra vụ nổ là Nguyễn Viết Trương (SN 1956, trú số 2 Thủy Xưởng – Nha Trang, Khánh Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, chuyên khai thác đất, đá, cát sỏi.

Khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của Trương, cơ quan chức năng thu nhiều tang vật, tài liệu quan trọng. Tại một địa điểm ở xã Suối, huyện Cam Lâm nơi Trương làm việc, lực lượng chức năng phát hiện, tạm trữ 475 kíp nổ và 30,4kg thuốc nổ và nhiều tài liệu, tang vật khác liên quan trực tiếp vụ nổ tại nhà của Đại tá Trần Ngọc Khánh tại 54 Phan Chu Trinh.

Qua đấu tranh, Trương khai nhận toàn bộ hành vi tự chế tạo quả nổ có tầm sát thương cao, tự tay đặt kíp nổ và trực tiếp gây vụ nổ này.

Đại tá Trần Ngọc Khánh năm nay 49 tuổi, được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa  tháng 4/2011. Từ lúc lên nhậm chức ông đã trực tiếp chỉ đạo đánh sập nhiều ổ ma túy, mại dâm hoạt động quy mô lớn tại Nha Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên