Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc

VOV.VN - Sáng 5/1, thời tiết Thủ đô chuyển xấu, mưa phùn và sương mù dày khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, tầm nhìn hạn chế.

Sau nhiều ngày nắng đẹp trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội bước vào ngày làm việc đầu tiên trong năm mới 2015 với tình hình thời tiết và giao thông khó khăn. Do người dân về quê ăn tết đã trở lại Thủ đô, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, trời mưa phùn kết hợp với làn sương mù dày đặc gây cản trở tầm nhìn và tốc độ của các chủ phương tiện.

Tầm nhìn hạn chế tại ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến.
Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, tầm nhìn đã xuống dưới 1km. Các tòa nhà như siêu thị BigC, tổ hợp thương mại Charmvit đều "biến mất" sau làn sương mù khổng lồ.

Ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng, tình hình cũng không mấy khả quan. Các phương tiện ô tô, xe máy đều phải bật đèn chiếu sáng dù kim đồng hồ đã vượt qua mốc 7h30 sáng. Trong khi đó, tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, người tham gia giao thông không thể nhìn thấy Lotte Center - Tòa nhà chọc trời cao thứ nhì Việt Nam.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng lúc 7h30: Các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng để lưu thông.
Một góc trung tâm Thủ đô 8 giờ sáng 5/1.
Hầu hết các tuyến đường đều xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Một vài vụ va chạm giao thông đã được ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng của Kênh VOV Giao thông Quốc gia.

Chia sẻ với phóng viên Vovgiaothong.vn, hầu hết các chủ phương tiện đều có chung nhận định: Khói bụi xây dựng là "thủ phạm" hàng đầu gây nên làn sương dày đặc bao trùm Hà Nội sáng 5/1.

Chị Lan Anh (31 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, làm việc tại quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Từ sát tuyến đường Vành đai 3, tức là tuyến trọng điểm các công trình xây dựng tại Hà Nội, tiến vào trung tâm Thủ đô thì làn sương mù ngày càng mỏng. Điều này chứng tỏ khói bụi ở những nơi xây dựng là rất lớn".

Tòa nhà Lotte Center lẩn khuất sau khách sạn Daewoo.
Trong khi đó, anh Việt Trung (40 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, làm việc tại quận Ba Đình) bày tỏ lo ngại về chất lượng khí thở. "Không khí rất khó thở, cổ họng tôi khô hơn hàng ngày", anh Trung than thở.

Với đặc điểm thời tiết và đặc thù giao thông hết sức khó khăn tại Hà Nội, các chủ phương tiện được khuyến cáo đi chậm rãi, bám theo lề đường và vạch sơn kẻ đường cũng như biển báo giao thông, giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước, chủ động bật hệ thống đèn chiếu sáng nhằm hạn chế va chạm không đáng có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C
Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

VOV.VN -Thủ đô Hà Nội thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

VOV.VN -Thủ đô Hà Nội thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3.

3 ngày nghỉ Tết, 81 người chết vì tai nạn giao thông
3 ngày nghỉ Tết, 81 người chết vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông khiến 81 người chết và 97 người bị thương.

3 ngày nghỉ Tết, 81 người chết vì tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ Tết, 81 người chết vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông khiến 81 người chết và 97 người bị thương.

Không có tình trạng ùn tắc tại các bến xe miền Trung sau nghỉ lễ
Không có tình trạng ùn tắc tại các bến xe miền Trung sau nghỉ lễ

VOV.VN - So với mọi năm thì năm nay, lưu lượng khách về trong dịp Tết này do các nhà xe tăng cường thêm xe nên cũng không khó khăn.

Không có tình trạng ùn tắc tại các bến xe miền Trung sau nghỉ lễ

Không có tình trạng ùn tắc tại các bến xe miền Trung sau nghỉ lễ

VOV.VN - So với mọi năm thì năm nay, lưu lượng khách về trong dịp Tết này do các nhà xe tăng cường thêm xe nên cũng không khó khăn.