Hà Nội tạm dừng lô thuốc tiêm Quinvaxem

(VOV) -Từ ngày 6/1, Hà Nội đã quyết định tạm dừng không tiêm phòng loại thuốc tiêm này, sau khi một bé 3 tháng tuổi  tử vong

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã khẳng định như vậy và cùng tiêm chủng với cháu Nguyễn Thành Long tại Trạm Y tế xã Yên Thường còn có 121 cháu khác. Đến nay, sức khoẻ của tất cả các bé này vẫn bình thường. Số lô vaccine này không chỉ phân phát đến huyện Gia Lâm mà được phát đến tất cả các quận, huyện trên toàn thành phố. Vì vậy, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương cần lưu trữ, bảo quản Quinvaxem đúng quy định để chờ xin ý kiến của cơ quan chuyên môn. Mẫu vaccine tiêm cho cháu Long cũng đã được gửi tới Viện Kiểm định Quốc gia vaccine dược phẩm y tế để kiểm tra.

Từ 6/1 loại thuốc này dừng tiêm chủng ở địa bàn Hà Nội

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: Lô vaccine này được thông báo dừng từ ngày hôm kia, hôm qua chúng tôi đã yêu cầu tất cả các quận, huyện báo cáo cụ thể về tình hình sử dụng lô thuốc này cũng như những lô vaccine Quinvaxem khác trên địa bàn toàn thành phố đã tiêm trong tháng 1/2013 tại tất cả 576 xã phường trên toàn thành phố. Tất cả vaccine còn tồn của lô vaccine liên quan đến cháu bé tử vong phải dừng lại, tạm thời dừng và không được sử dụng nữa, bảo quản theo đúng quy định và chờ kết quả kiểm định vaccine.

Trước đó, ngày 4/1, sau khi tiêm vaccine Quinvaxem ở Trạm Y tế xã Yên Thượng về, sức khỏe cháu Nguyễn Thành Long yếu dần rồi lả đi. Cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang nhưng tử vong ít giờ sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Một bé trai tử vong sau tiêm chủng
Hà Nội: Một bé trai tử vong sau tiêm chủng

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân tử vong của cháu cháu L.Đ.H, sinh ngày 6/1/2009, không phải là do vaccine.

Hà Nội: Một bé trai tử vong sau tiêm chủng

Hà Nội: Một bé trai tử vong sau tiêm chủng

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân tử vong của cháu cháu L.Đ.H, sinh ngày 6/1/2009, không phải là do vaccine.

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?
3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

(VOV) -Theo các chuyên gia về vaccine, việc 3 trong số 65 trẻ sau tiêm chủng bị tử vong trong một xã là một tỷ lệ bất thường.

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

(VOV) -Theo các chuyên gia về vaccine, việc 3 trong số 65 trẻ sau tiêm chủng bị tử vong trong một xã là một tỷ lệ bất thường.

Thông báo về việc 3 trẻ chết sau tiêm chủng
Thông báo về việc 3 trẻ chết sau tiêm chủng

(VOV) - Cục y tế dự phòng cho biết nguyên nhân là chùm phản ứng sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem và OPV.

Thông báo về việc 3 trẻ chết sau tiêm chủng

Thông báo về việc 3 trẻ chết sau tiêm chủng

(VOV) - Cục y tế dự phòng cho biết nguyên nhân là chùm phản ứng sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem và OPV.