Hà Nội: Xe ôm qua mặt công an, ngang nhiên 'kẹp ba' sau nghỉ lễ

VOV.VN -Khi xe khách vào bến, hàng chục tài xế xe ôm mang đồng phục đeo bám theo xe và “chọn” khách khi khách chưa kịp bước chân xuống xe.

Hôm nay (3/5), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, từ sáng nay, từng dòng xe khách ùn ùn đổ về Bến xe Giáp Bát (Bến xe phía Nam Hà Nội). Từ sáng sớm, lực lượng quản lý Bến xe Giáp Bát; Công an, dân phòng phường Giáp Bát đã có mặt tại khu vực để điều hành lượng xe vào bến, cũng như hành khách, người nhà và lượng xe máy, ô tô khá lớn đổ về đây đón khách.


Làm nên sự đông đảo của Bến xe là lực lượng xe ôm tại đây. Khi xe khách vào bến, hàng chục tài xế xe ôm mang đồng phục đeo bám theo xe và “chọn” khách khi "thượng đế" chưa kịp bước chân xuống xe.
Những phụ nữ có con nhỏ được cánh xe ôm "mời" nhiệt tình nhất
Dòng người nhễ nhại dưới nắng hè gay gắt, khiến không khí bến xe trở nên ngột ngạt
Xe ôm "kẹp ba" là chuyện thường tình, vẫn "qua mặt" lực lượng công an ở bến xe, chạy bon bon từ trong bến ra ngoài đường
Người phụ nữ này cho biết, chị đi từ bến xe TP Thái Bình về Hà Nội với giá vé 65.000 đồng, không tăng giá so với người ngày thường, nhưng trên xe rất đông đúc, phải ngồi cả ghế phụ. Xuống xe, chị được cánh xe ôm chèo kéo, nhưng bị “làm giá” 70.000 đồng từ bến xe về nhà ở ngã tư Chợ Mơ, khoảng 3km, với lý do “ngày lễ, trời nắng” nên chị không đi.
Lực lượng bảo vệ ở bến xe căng mình phân luồng dòng xe vào bến giữa trời nắng oi ả

Anh Thịnh, đi từ Xuân Trường, Nam Định cho biết, nhà xe tăng giá dịp này thêm 10.000 đồng, lên 80.000 đồng (ngày thường là 70.000 đồng). Còn những hành khách từ Thanh Hóa ra thì “kêu trời” vì hầu hết các nhà xe chạy tuyến cố định từ các huyện đều tăng giá, như nhà xe Tiến Phương chạy tuyến Như Thanh – Giáp Bát tăng lên 150.000 đồng (ngày thường là 110.000 đồng).

“Đấy là em ra sớm còn chọn được chỗ, chứ khách bắt dọc đường là không có chỗ hoặc may ra được ngồi ghế nhựa”, một cô gái đi từ Thanh Hóa ra cho biết.

 

Anh Tuấn, ở Thanh Trì, chạy xe ôm ở đây cho biết, hôm qua và hôm nay các anh mới “tranh thủ” làm ăn được. Mỗi ngày, các anh thường chạy 5 – 10 chuyến tùy quãng đường, cũng kiếm được tiền triệu. Nói rồi vị tài xế xe ôm này chạy nhanh theo một chiếc xe khách đang vào bến. 

Theo các hành khách, với quãng đường ngắn, xe ôm thường “hét” giá tối thiểu khoảng 50.000 đồng, còn đường dài thì… tùy người. 


Trong bến, taxi cũng đỗ đón khách dày đặc.


Những tuyến xe buýt cũng chật như “nêm cối”.


Mặc dù lực lượng Công an, dân phòng “tuýt còi” liên tục, song bên ngoài bến xe, phía đường Giải Phóng, rất đông taxi dừng đón khách dọc đường, cùng với lượng phương tiện lưu thông rất đông nên nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra. Đến trưa, dòng xe khách đổ về Bến xe Giáp Bát ngày càng đông hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế xe khách chạy quá tốc độ trong vụ đâm xe Camry làm 6 người chết
Tài xế xe khách chạy quá tốc độ trong vụ đâm xe Camry làm 6 người chết

Tốc độ cho phép qua nút giao là 50km/h nhưng tài xế cho xe chạy đến 85km/h đã gây ra tai nạn kinh hoàng.

Tài xế xe khách chạy quá tốc độ trong vụ đâm xe Camry làm 6 người chết

Tài xế xe khách chạy quá tốc độ trong vụ đâm xe Camry làm 6 người chết

Tốc độ cho phép qua nút giao là 50km/h nhưng tài xế cho xe chạy đến 85km/h đã gây ra tai nạn kinh hoàng.

Đồng Nai: Tai nạn xe khách giường nằm, 6 người bị thương
Đồng Nai: Tai nạn xe khách giường nằm, 6 người bị thương

VOV.VN -Chiếc xe khách giường nằm đang chạy bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nhào trên đường.

Đồng Nai: Tai nạn xe khách giường nằm, 6 người bị thương

Đồng Nai: Tai nạn xe khách giường nằm, 6 người bị thương

VOV.VN -Chiếc xe khách giường nằm đang chạy bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nhào trên đường.

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn
Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiếc xe ô tô loại 50 chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào tối 21/4, tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Truy tìm tài xế xe khách đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiếc xe ô tô loại 50 chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào tối 21/4, tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (Hà Nội)

Xe khách giường nằm “kẹp đầu” xe tải khi ôm cua
Xe khách giường nằm “kẹp đầu” xe tải khi ôm cua

VOV.VN - Thiếu quan sát khi ôm cua, chiếc xe giường nằm đã “kẹp” vào đầu xe tải khiến các phương tiện hư hỏng...

Xe khách giường nằm “kẹp đầu” xe tải khi ôm cua

Xe khách giường nằm “kẹp đầu” xe tải khi ôm cua

VOV.VN - Thiếu quan sát khi ôm cua, chiếc xe giường nằm đã “kẹp” vào đầu xe tải khiến các phương tiện hư hỏng...

Lợi dụng nghỉ lễ, nhiều nhà xe nhồi nhét, bắt chẹt hành khách
Lợi dụng nghỉ lễ, nhiều nhà xe nhồi nhét, bắt chẹt hành khách

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, không ít nhà xe đã chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, tăng giá cước lên cao.

Lợi dụng nghỉ lễ, nhiều nhà xe nhồi nhét, bắt chẹt hành khách

Lợi dụng nghỉ lễ, nhiều nhà xe nhồi nhét, bắt chẹt hành khách

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, không ít nhà xe đã chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, tăng giá cước lên cao.

Xe khách tông ô tô con: 4 người chết, 3 người bị thương
Xe khách tông ô tô con: 4 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Xe khách chạy với tốc độ rất cao, kéo lê ô tô con hơn 100 mét trên đường tránh Nam Hải Vân...

Xe khách tông ô tô con: 4 người chết, 3 người bị thương

Xe khách tông ô tô con: 4 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Xe khách chạy với tốc độ rất cao, kéo lê ô tô con hơn 100 mét trên đường tránh Nam Hải Vân...

59 người chết, 62 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ
59 người chết, 62 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ đang có chiều hướng tăng về số vụ và số người chết.

59 người chết, 62 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ

59 người chết, 62 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ đang có chiều hướng tăng về số vụ và số người chết.

Thi công quốc lộ 1A qua Khánh Hòa không nghỉ lễ
Thi công quốc lộ 1A qua Khánh Hòa không nghỉ lễ

VOV.VN -Dịp nghỉ lễ  30/4 và 1/5 năm nay, công nhân công trường thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vẫn làm việc.

Thi công quốc lộ 1A qua Khánh Hòa không nghỉ lễ

Thi công quốc lộ 1A qua Khánh Hòa không nghỉ lễ

VOV.VN -Dịp nghỉ lễ  30/4 và 1/5 năm nay, công nhân công trường thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa vẫn làm việc.