Hà Nội yêu cầu tháo dỡ Tháp nước Trung Tự trước 30/11

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quý 4, các đơn vị chức năng quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.  

Theo đơn vị chủ đầu tư, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất theo quy định, bao gồm các nội dung: khảo sát kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, lập và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thi công. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, công tác tháo dỡ vẫn chưa thể thực hiện được do trên mặt bằng khu vực này còn có 1 quán cafe, bi-a chưa được giải tỏa.

Tháp nước Trung Tự
Lý giải tình trạng tồn tại của quán cafe này, Sở Xây dựng cho biết, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (trước đây là Công ty Kinh doanh nhà số 1) được Sở Nhà đất Hà Nội giao quản lý và sử dụng dãy nhà làm việc trên mặt bằng khu vực đất xung quanh chân Tháp nước Trung Tự từ năm 1994.

Trong quá trình quản lý sử dụng, Xí nghiệp Sửa chữa và Xây dựng nhà (thuộc Công ty này) đã đồng ý cho Công đoàn Xí nghiệp ký hợp đồng liên kết kinh tế giao ông Phạm Văn Thành quyền tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cơ sở kho tàng và mặt bằng tại chân Tháp nước với diện tích 250m2 trong thời hạn 8 năm (đến hết 31/3/2012).

Để có mặt bằng thực hiện kế hoạch thi công tháo dỡ, từ giữa năm 2009, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Xí nghiệp đã phối hợp với UBND quận Đống Đa, UBND phường Trung Tự tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu ông Phạm Văn Thành phải tự tháo dỡ công trình đang hoạt động nhưng không có kết quả.

Lý do là ông Phạm Văn Thành đề nghị mức đền bù là 350 triệu đồng và thời hạn 1 tháng để di chuyển nhưng phía Xí nghiệp chỉ hỗ trợ cho ông Thành mức 30 triệu đồng. Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cũng làm đơn gửi Tòa án nhưng không được tiếp nhận và yêu cầu liên hệ với chính quyền quận để được xem xét giải quyết. Song đến nay, việc giải tỏa mặt bằng vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Khẳng định việc tháo dỡ Tháp nước Trung Tự không thể chậm trễ hơn được nữa, ngày 1/9, tại cuộc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri với Sở Xây dựng, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã yêu cầu Sở Xây dựng phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để tìm biện pháp tháo gỡ .

Chủ tịch HĐND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ vướng mắc chính ở đây vẫn là vấn đề nội bộ của chính đơn vị được giao quản lý tháp nước này. Đơn vị quản lý phải tự cân đối quyết định mức đền bù sao cho đồng thuận, tránh để xảy ra những vấn đề khiếu nại, tố cáo giữa các bên. Do vậy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý phải hoàn thành việc tháo dỡ Tháp nước Trung Tự trước 30/11/2011 để đảm bảo an toàn cho các công trình và người dân sống xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên