Hà Tĩnh: Trượt xuống khúc sông sâu, 3 chị em chết đuối thương tâm

Vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào lúc 17h ngày 20/7, tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

3 nạn nhân xấu số là: Trần Thị Thu Hoài (8 tuổi), Đặng Trần Tuấn Anh (5 tuổi) và Đặng Thị Thùy Giang (3 tuổi).

Hoài là con chồng đầu của chị Trần Thị Huê (SN 1986), còn Tuấn Anh và Thùy Giang là con chung của chị Huê với anh Đặng Văn Sửu (SN 1982).

 

Khúc sông xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Bố mẹ đi vắng nên 3 chị em rủ nhau ra khúc sông trước nhà tắm. Khi về nhà chị Huê không thấy các con nên đã đi tìm.

Ra sông, chị Huê phát hiện áo quần của các cháu để lại trên bờ. Biết sự việc chẳng lành, chị Huê hốt hoảng hô hoán mọi người tìm kiếm. Đến 19h cùng ngày, xác 3 cháu đã được người dân vớt lên.

Người dân nơi đây cho biết, khúc sông xảy ra vụ chết đuối thương tâm rất sâu vì do các xà lan hút cát thường xuyên hoạt động.

Được biết, gia đình chị Huê và anh Sửu có hoàn cảnh rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốp học sinh tắm biển Cửa Lò, 2 em chết đuối, 1 em nhập viện
Tốp học sinh tắm biển Cửa Lò, 2 em chết đuối, 1 em nhập viện

VOV.VN - 6 em nhỏ trong xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) rủ nhau ra khu vực gần đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò để tắm thì có 3 em bị đuối nước.

Tốp học sinh tắm biển Cửa Lò, 2 em chết đuối, 1 em nhập viện

Tốp học sinh tắm biển Cửa Lò, 2 em chết đuối, 1 em nhập viện

VOV.VN - 6 em nhỏ trong xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) rủ nhau ra khu vực gần đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò để tắm thì có 3 em bị đuối nước.

Rủ nhau đi tắm sông, một học sinh chết đuối
Rủ nhau đi tắm sông, một học sinh chết đuối

VOV.VN - Trưa nóng, cả nhóm bạn đã rủ nhau ra sông tắm, không may em Vũ Đình Phát bị đuối nước.

Rủ nhau đi tắm sông, một học sinh chết đuối

Rủ nhau đi tắm sông, một học sinh chết đuối

VOV.VN - Trưa nóng, cả nhóm bạn đã rủ nhau ra sông tắm, không may em Vũ Đình Phát bị đuối nước.

Say xỉn, người đàn ông té sông chết đuối
Say xỉn, người đàn ông té sông chết đuối

Nạn nhân có biệt danh là Út Sài Gòn, khoảng 35-40 tuổi, không có nghề nghiệp, vợ con, thường xuyên say xỉn, lang thang ngoài công viên. 

Say xỉn, người đàn ông té sông chết đuối

Say xỉn, người đàn ông té sông chết đuối

Nạn nhân có biệt danh là Út Sài Gòn, khoảng 35-40 tuổi, không có nghề nghiệp, vợ con, thường xuyên say xỉn, lang thang ngoài công viên. 

Rủ nhau tắm biển giữa trưa, 2 anh em cùng chết đuối
Rủ nhau tắm biển giữa trưa, 2 anh em cùng chết đuối

Trong lúc cả gia đình đang nghỉ trưa thì 2 anh em họ (9 và 13 tuổi) rủ nhau ra tắm biển ở vùng nước sâu, ít người qua lại. Hậu quả cả 2 anh em cùng chết đuối thương tâm.

Rủ nhau tắm biển giữa trưa, 2 anh em cùng chết đuối

Rủ nhau tắm biển giữa trưa, 2 anh em cùng chết đuối

Trong lúc cả gia đình đang nghỉ trưa thì 2 anh em họ (9 và 13 tuổi) rủ nhau ra tắm biển ở vùng nước sâu, ít người qua lại. Hậu quả cả 2 anh em cùng chết đuối thương tâm.