Hai chị em bị sét đánh chết khi đang làm ruộng

VOV.VN - Trong lúc đang làm ở ngoài ruộng lúa trời đổ mưa, hai chị em bị sét đánh chết cháy.

Ngày 3/6, gia đình đã tổ chức an táng cho hai người con xấu số là chị Hoàng Thị Dung (46 tuổi) và em trai Hoàng Thanh Quân (24 tuổi, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Gia đình lo an táng cho hai chị em xấu số


Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 2/6, chị em Dung và Quân mang cuốc ra ngoài ruộng làm. Chiều cùng ngày trời đổ mưa lớn, sét đánh liên hồi. Đến tối không thấy hai chị em về nên gia đình đã ra ngoài ruộng tìm thì phát hiện chị em đã chết cháy. Xác định hai chị em đều bị sét đánh chết trong cơm mưa chiều nên gia đình đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

Đúng một tháng trước, vào chiều ngày 2/5, khi trời đổ mưa bà Trần Thị Tuyết Hằng (47 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Hóa An, TP. Biên Hòa) chạy khuôn gốm tại Lò gốm Thành Công (TP.Biên Hòa) thì bị sét đánh chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên