Hai tàu va chạm làm hơn 300m khối xăng tràn ra biển

Khi xảy ra va chạm, trên tàu Petrolimex 02 có 24 thuyền viên, tàu Lewek Penguin có 18 thuyền viên và rất may không có thiệt hại về người.

Lúc 4h10’ sáng 30/9, tàu Petrolimex 02 chở 6.538 m3 xăng A92 đang hành trình từ Dung Quất (Quảng Ngãi) về TP HCM đã va chạm với tàu Lewek Penguin (Singapore), tải trọng 2.000 tấn. Tàu Lewek Penguin là tàu làm dịch vụ dầu khí ở Vũng Tàu.

Tàu Petrolimex 02 bị đâm ngang vào mạn phải ở khoảng giữa tàu, tại vị trí khoang số 6 làm thủng một miếng lớn có bề ngang tới 4 m. Toàn bộ 343 m3 xăng A92 trong khoang đã nhanh chóng tràn ra ngoài biển. Do mất cân bằng, tàu đã nghiêng 10 độ sang phải. Còn tàu Lewek Penguin cũng bị thủng 3 lỗ lớn ở mũi tàu.

Ngay sau vụ va chạm, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cùng với các cơ quan chức năng thông báo cho các ghe, tàu tránh xa các vệt xăng và khu vực tàu va chạm để tránh nguy cơ cháy nổ. Trong ngày, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Môi trường tỉnh đưa tàu đi kiểm tra tìm vết xăng loang trên biển để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đến cuối ngày vẫn chưa phát hiện có xăng tràn vào bờ biển.

Ngay sau vụ va chạm, thuyền trưởng tàu Petrolimex 02 đã cho cân chỉnh ballast để tàu trở về trạng thái cân bằng và cùng với sự hỗ trợ của tàu Lewek Penguin để vào đỗ tại phao B14 vùng neo Vũng Tàu.

Chiều 30/9, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, sau khi tiến hành giám định đủ điều kiện an toàn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho phép tàu Petrolimex 02 vào kho cảng Nhà Bè để giải phóng hàng nhằm phòng tránh nguy cơ cháy nổ và giảm bớt thiệt hại cho chủ tàu, chủ hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên