Hậu Giang tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy chợ

(VOV) -UBND huyện Châu Thành đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại, với tổng số tiền gần 230 triệu đồng.

Như tin đã đưa, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/5 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân ở khu vực chợ cũ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo thống kê có 46 căn nhà của người dân nơi đây bị ảnh hưởng, trong đó có 36 căn bị thêu rụi hoàn toàn, với tổng thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hậu quả do vụ hỏa hoạn gây nên vẫn chưa dừng lại ở đó.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn, sáng 2/5, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với tổng số tiền gần 230 triệu đồng, trong đó những hộ có nhà bị thêu rụi hoàn toàn được hỗ trợ 6 triệu đồng, những hộ có nhà bị thiệt hại một phần được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Vụ cháy gây thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng (Ảnh: Dân trí)

Ông Tống Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho biết, chính quyền địa cũng khẩn trương bố trí chỗ ở tạm thời cho bà con, đồng thời liên hệ với Công ty TNHH đầu tư chợ CTC để tạo điều kiện cho những hộ này tiếp tục kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ mới gần đó mà Công ty đã đầu tư xây dựng.

Đáng lo ngại hiện nay là vụ hỏa hoạn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp tại nơi xảy ra hỏa hoạn, nhưng hiện nay tại khu vực này vẫn còn ngỗn ngang vật dụng.

Điều đáng nói là có 3 căn hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bị thiêu rụi hoàn toàn, do đó những chai lọ đựng thuốc, phân bón bị lửa làm nổ tung, khiến những chất độc hại phát tán ra mọi nơi làm ảnh hưởng lớn đến không khí cũng như nguồn nước sinh hoạt. 

Để đảm bảo an toàn cho bà con, từ 1/5, Chi nhánh cấp thoát nước- công trình đô thị huyện Châu Thành đã ra thông báo đề nghị bà con tại khu vực xảy ra hỏa hoạn và vùng lân cận phải thận trọng trong sử dụng nước sinh hoạt. Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh cấp thoát nước- công trình đô thị huyện Châu Thành cho biết, trong 2 ngày qua chỉ chờ nước lớn từ sông Hậu đưa vào mới tiến hành lấy nước dẫn lên bể lọc, đồng thời đề ra nhiều biện pháp để sử lý nguồn nước nhằm cung cấp cho bà con nước sạch, an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lửa thiêu rụi 36 ki ốt tại chợ Ngã Sáu, Hậu Giang
Lửa thiêu rụi 36 ki ốt tại chợ Ngã Sáu, Hậu Giang

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 36 ki ốt và làm ảnh hưởng đến 8 căn nhà chung quanh

Lửa thiêu rụi 36 ki ốt tại chợ Ngã Sáu, Hậu Giang

Lửa thiêu rụi 36 ki ốt tại chợ Ngã Sáu, Hậu Giang

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 36 ki ốt và làm ảnh hưởng đến 8 căn nhà chung quanh

Vụ cháy tại chợ ngã Sáu: Thiệt hại hơn 3 tỷ đồng
Vụ cháy tại chợ ngã Sáu: Thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

(VOV) - Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã rà soát những đối tượng bị thiệt hại để có thể kịp thời hỗ trợ

Vụ cháy tại chợ ngã Sáu: Thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Vụ cháy tại chợ ngã Sáu: Thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

(VOV) - Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã rà soát những đối tượng bị thiệt hại để có thể kịp thời hỗ trợ