Dư luận trái chiều vụ bác sỹ tung clip ân ái với sếp
Có người cho rằng, chị N. là người dễ gần nhưng cũng có thông tin cho thấy, chị N. là người rất tham vọng.
- Bác sĩ bị tung clip ân ái: Nữ bác sỹ thuê luật sư
- Bác sĩ bị tung clip ân ái: "Sếp" trong clip gửi đơn tố cáo
- Bác sĩ bị tung clip ân ái: Tội nghiệp những người con của họ!
- Bác sĩ bị tung clip ân ái: Đình chỉ công tác 2 "nhân vật" trong clip
- Bác sĩ bị tung clip ân ái: Ông Cường từng bồi thường 100 triệu đồng
- Nữ bác sỹ tự quay cảnh ái ân để tố giác sếp
Vụ việc “bác sỹ tung clip ân ái với sếp” ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây khiến trung tâm của xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vốn bình yên bỗng trở nên chộn rộn, đó cũng là câu chuyện cửa miệng của không ít người buôn chuyện trên phố.
Trụ sở Trung tâm Y tế Đường bộ 2 |
Là nhân viên của Trung tâm Y tế Đường bộ 2, bà Đặng Thị Thiện, đã về hưu cách đây 30 năm, lại là hàng xóm của chị H.T.B.N, bà Đặng Thị Thiện (90 tuổi) cho biết, là người dân tôi có cái nhìn khách quan, không đi sâu vào vấn đề của người khác, vụ việc của gia đình chị Ngọc và ông Cường sẽ được pháp luật soi xét một cách chính xác và công bằng.
Nhận xét về chị N. bà Thiện cho biết, chị đã sống ở khu này gần 20 năm. Chị N. là một người tốt, đoàn kết với hàng xóm láng giềng. “Khi nào tôi đau ốm, có lời nhờ, dù mưa hay nắng chị N. đều sang thuốc thang, giúp đỡ”, bà Thiện bộc bạch.
Còn đối với bác sỹ Cường – Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2, bà Thiện cho biết ông không có va chạm gì. Tuy nhiên bà Thiện cũng nói thêm rằng ông Cường không được một số anh em trong cơ quan hài lòng về các ứng xử.
Ông Cao Bá Thoại – một người dân cho biết, thời gian gần đây gia đình chị N. có nhiều mâu thuẫn. Còn chị N. đi học về một thời gian mà không được cơ quan phân công việc làm. “Đúng sai gì thì nên nói thẳng ra nhưng trách nhiệm của lãnh đạo là khi nhân viên đi học về là cần phải bố trí công việc cho người ta”, ông Thoại phân tích.
Trong khi đó, nhân viên hành chính của Trung tâm Y tế Đường bộ 2, bà Nguyễn Thị Liễu cho rằng, chị N. là người rất tham vọng. Khi không có đủ số phiếu kết nạp Đảng thì cô N. đã hình thức đi vận động từng người trong chi bộ.
Ông Nguyễn Trung Điện, Trưởng Ban thanh tra của Trung tâm Y tế Đường bộ 2 thì cho rằng, việc dàn dựng quay đi quay lại clip vài lần như chị N. nói với các cơ quan truyền thông cũng đủ hiểu được mục đích của vợ chồng chị N. trong vụ việc này.
Tiếp theo diễn biến của vụ việc, hiện nay, vợ chồng chị N. đã thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình, còn ông Cường cũng đã chính thức gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vụ việc đang được thanh tra Khu quản lý đường bộ II – Tổng cục đường bộ Việt Nam tiếp tục làm rõ./.