Hoàn cảnh đáng thương của 4 bé nghi bị ngộ độc thuốc trừ cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung hiện đang rất nguy hiểm, không đi lại, ăn uống được và sức khỏe ngày càng yếu đi...

Như VOV online đã đưa tin, cháu Vi Thị Thùy Dung, học sinh lớp 3C trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang và cả gia đình cháu gồm ông bà nội, bố mẹ và 3 chị em bị ngộ độc do nghi ăn phải rau có thuốc trừ cỏ.

Sáng hôm qua (22/11), thầy giáo Nguyễn Hải Vũ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang đã cùng với các thầy cô trong trường và bố của cháu Dung đã đưa 4 chị em cháu xuống bệnh viện Bạch Mai để làm xét nghiệm.

Thầy Vũ cho biết, đến chiều tối bệnh viện Bạch Mai có kết quả xét nghiệm và Khoa chống độc của bệnh viện kết luận, cả 4 cháu đều còn chất độc trong ruột, gây ra tình trạng đau bụng, da vàng. Tuy giờ đây chất độc không còn đe dọa đến tính mạng, nhưng các cháu vẫn phải uống thuốc thải độc và tiếp tục được theo dõi, 2 tuần sau xuống khám lại.

Chị em cháu Dung


Thầy Vũ cũng cho biết, hiện vườn rau nhà anh Siều (bố cháu Dung) bị héo khô và gia đình đã mời công an đến kiểm tra, lập biên bản hiện trường. “Tôi cũng mong sớm tìm ra nguyên nhân, vì nếu là thuốc diệt cỏ thì rất độc, có chất dioxin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, cuộc sống của các cháu sau này”.

“Đưa được các cháu xuống bệnh viện Bạch Mai khám bệnh và sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng hiện tại, sức khỏe của mẹ cháu Dung thực sự nguy hiểm, mẹ cháu không đi lại, ăn uống được và sức khỏe ngày càng yếu đi. Hiện chị Yên (mẹ cháu Dung) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lục Ngạn. Ở đây không có các thiết bị xét nghiệm về mức độ nhiễm độc, nên chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chị. Nhưng hiện gia đình chị Dung không đủ khả năng để đưa chị xuống bệnh viện Bạch Mai chữa bệnh vì quá khó khăn. Nếu để lâu hơn nữa, tôi e sẽ khó cứu chữa”.

Thầy Vũ cho biết, thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang là một thôn nghèo của xã, huyện. Trong thôn, gia đình cháu Dung có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố của cháu Dung mới 29 tuổi nhưng đã có tới 4 đứa con nên gia cảnh của họ càng khó khăn. “Nếu tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của cháu mới thấy khổ đến nhường nào. Gọi là nhà chứ đúng ra chỉ là chỗ để che mưa che nắng cho vợ chồng họ và 4 đứa con. Hai vợ chồng có cấy 2 sào ruộng, nếu được mùa cũng chỉ đủ ăn trong một vài tháng, còn gần 10 tháng là họ không biết lấy gì để ăn. Vợ chồng chị Yên thường phải đi làm thuê để lấy tiền nuôi con. Hoàn cảnh của họ rất nghèo, nên các con đi học đều được miễn giảm học phí”.

Vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
- Anh Vi Văn Siều (29 tuổi) ở thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
-Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thạo, trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Thầy Vũ cho biết, cháu Dung là học sinh duy nhất của thôn học tại trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. Mỗi khi đi học, học sinh ở đây thường mang cơm nắm đi ăn trưa. Thương hoàn cảnh các học sinh nghèo, buổi trưa các thầy cô hay xuống hỏi han các em ăn uống như thế nào và san sẻ cho các em thêm miếng thịt, miếng cá trong phần ăn của mình. Cũng vì thế nên các thầy cô biết được sức khỏe và hoàn cảnh của từng em.

“Mấy hôm trước buổi trưa thấy em Dung hay kêu đau bụng, người cứ gầy yếu đi. Khi biết được gia đình em có bố mẹ đang nằm viện, cả 4 chị em Dung đều đau bụng, ốm yếu chúng tôi cử thầy giáo Chủ nhiệm của em xuống ngay nhà em để xem tình hình. Biết hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn, các thầy cô chúng tôi bàn nhau phải bằng mọi cách đưa 4 chị em Dung xuống Hà Nội làm xét nghiệm, sợ để lâu chất độc ngấm vào người nguy hiểm”.

Thầy Vũ cho biết, hôm qua, khi chị em Dung đến bệnh viện, có một số anh chị phóng viên đã đến tận nơi làm các thủ tục và nộp tiền viện phí cho Dung. Nhiều người biết thông tin về các em cũng đến bệnh viện ủng hộ người ít, người nhiều. “Trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm. Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người thì các cháu không thể xuống Hà Nội chữa bệnh được. Hôm qua có nhiều người đến tận nơi động viên, hỗ trợ các cháu. Số tiền được gần 10 triệu đồng, chúng tôi đã mua thuốc cho các cháu, còn lại trao cả cho bố các cháu để lấy tiền bồi dưỡng vợ và các con. Thay mặt gia đình cháu Dung, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các phương tiện truyền thông, các anh chị phóng viên vì họ đã giúp đỡ chúng tôi và gia đình cháu Dung rất nhiều, làm cầu nối để mọi người chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của cháu Dung”- Thầy Vũ xúc động.

Thầy Vũ cho biết, sau khi đọc thông tin trên báo, có người đã liên hệ với bố cháu Dung và cô Hiệu trưởng để hỏi địa chỉ ủng hộ cháu. “Nếu ủng hộ về trường, chúng tôi đã cho tài khoản và sẽ trao đến tận tay gia đình cháu Dung. Sau đó có giấy biên nhận để thông báo với những người hảo tâm. Chúng tôi rất mong có nhiều người chia sẻ với hoàn cảnh của cháu, để mẹ cháu có cơ hội được chữa bệnh”.

Hiện nay số tiền điều trị cho chị Yên ở bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn vẫn chưa thanh toán được vì gia đình anh Siều hiện đang nợ món tiền gần 20 triệu đồng. “Chúng tôi lương giáo viên cũng phải tằn tiệm mới đủ sống, muốn giúp gia đình anh Siều cũng có hạn. Chỉ mong qua Đài, báo có nhiều người biết đến hoàn cảnh của cháu Dung để chia sẻ. Mong ước lớn nhất của chị em cháu là mẹ được chữa khỏi và các cháu lại được tiếp tục đến trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

27 người bị ngộ độc nghi do ăn rau sống
27 người bị ngộ độc nghi do ăn rau sống

VOV.VN - Đến sáng 4/9, 27 người  bị ngộ độc thức ăn sau bữa trưa ở làng Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã bình phục.

27 người bị ngộ độc nghi do ăn rau sống

27 người bị ngộ độc nghi do ăn rau sống

VOV.VN - Đến sáng 4/9, 27 người  bị ngộ độc thức ăn sau bữa trưa ở làng Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã bình phục.

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện
Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

VOV.VN -Sáng 17/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nặng.

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

VOV.VN -Sáng 17/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nặng.

Ngộ độc thực phẩm, hàng chục học sinh nhập viện
Ngộ độc thực phẩm, hàng chục học sinh nhập viện

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa huyện Sín Mần (Hà Giang) cho biết: Đến sáng 17/8, hơn 20 học sinh đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Ngộ độc thực phẩm, hàng chục học sinh nhập viện

Ngộ độc thực phẩm, hàng chục học sinh nhập viện

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa huyện Sín Mần (Hà Giang) cho biết: Đến sáng 17/8, hơn 20 học sinh đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Phạt nhà cung cấp cơm vụ công nhân ngộ độc ở Đồng Nai
Phạt nhà cung cấp cơm vụ công nhân ngộ độc ở Đồng Nai

VOV.VN - Trong 2 ngày, tại một công ty ở Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm công nhân nhập viện. 

Phạt nhà cung cấp cơm vụ công nhân ngộ độc ở Đồng Nai

Phạt nhà cung cấp cơm vụ công nhân ngộ độc ở Đồng Nai

VOV.VN - Trong 2 ngày, tại một công ty ở Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm công nhân nhập viện. 

Ăn bánh mì, hơn 150 người nhập viện do ngộ độc
Ăn bánh mì, hơn 150 người nhập viện do ngộ độc

VOV.VN -Do bão lụt, bánh mì không tiêu thụ được nên chủ tiệm đã bán bánh mì bị mốc cho người dân ăn dẫn đến ngộ độc hàng loạt.

Ăn bánh mì, hơn 150 người nhập viện do ngộ độc

Ăn bánh mì, hơn 150 người nhập viện do ngộ độc

VOV.VN -Do bão lụt, bánh mì không tiêu thụ được nên chủ tiệm đã bán bánh mì bị mốc cho người dân ăn dẫn đến ngộ độc hàng loạt.

Hàng trăm công nhân phải cấp cứu vì ngộ độc
Hàng trăm công nhân phải cấp cứu vì ngộ độc

VOV.VN -Hàng trăm công nhân nhập viện khẩn cấp vì triệu chứng ngộ độc

Hàng trăm công nhân phải cấp cứu vì ngộ độc

Hàng trăm công nhân phải cấp cứu vì ngộ độc

VOV.VN -Hàng trăm công nhân nhập viện khẩn cấp vì triệu chứng ngộ độc

Vụ ngộ độc tại Quảng Trị: Còn 16 bệnh nhân phải điều trị
Vụ ngộ độc tại Quảng Trị: Còn 16 bệnh nhân phải điều trị

VOV.VN - Bệnh viện Đa Khoa Hướng Hóa đã huy động toàn bộ y, bác sĩ túc trực, đồng thời kê thêm giường bệnh phục vụ bệnh nhân.

Vụ ngộ độc tại Quảng Trị: Còn 16 bệnh nhân phải điều trị

Vụ ngộ độc tại Quảng Trị: Còn 16 bệnh nhân phải điều trị

VOV.VN - Bệnh viện Đa Khoa Hướng Hóa đã huy động toàn bộ y, bác sĩ túc trực, đồng thời kê thêm giường bệnh phục vụ bệnh nhân.

Hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
Hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Sáng 4/10, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tràn ngập bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Sáng 4/10, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tràn ngập bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc
Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

VOV.VN -Cục Quản lý Dược đã cam kết giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc trong trường hợp đặc biệt.

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

VOV.VN -Cục Quản lý Dược đã cam kết giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc trong trường hợp đặc biệt.

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Hàng chục người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì

VOV.VN- Từ chiều tối qua đến sáng 17/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì

VOV.VN- Từ chiều tối qua đến sáng 17/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu ngộ độc thực phẩm.

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ
4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung đang trong tình trạng nguy kịch, còn 4 chị em cháu sáng nay đã được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai chữa trị...

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung đang trong tình trạng nguy kịch, còn 4 chị em cháu sáng nay đã được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai chữa trị...