Hoàn lưu bão số 3 khiến 8 người chết, hàng nghìn hecta lúa bị ngập úng

VOV.VN -Đến chiều 17/9, lực lượng chức năng đã xác định toàn bộ danh tính của các nạn nhân bị chết và bị thương.

Đến chiều nay (17/9), tại một số địa phương của tỉnh Lạng Sơn vẫn còn có mưa to. Nước sông Kỳ Cùng đang lên cao gây ngập đến 40 cm một số khu vực gần sông như chợ Giếng Vuông, đường Trần Quang Khải... Hoàn lưu bão số 3 đã làm 8 người chết. Trong đó, 7 người chết do sạt lở đất ở huyện Cao Lộc và 1 người chết do nước cuốn trôi khi qua suối tại thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia.

Các đơn vị đến kiểm tra nơi xảy ra vụ sạt lở đất ở huyện Cao Lộc- Ảnh: Tuổi trẻ 

Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ, đưa toàn bộ số người bị bùn đất vùi lấp ra khỏi hiện trường. Đến chiều nay, đã xác định toàn bộ danh tính của các nạn nhân bị chết và bị thương. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc hỗ trợ khẩn cấp mỗi nạn nhân 2 triệu đồng và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống mưa bão đến người dân tiếp tục được địa phương tăng cường triển khai.

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Cao Lộc cho biết: “Do ảnh hưởng từ cơn bão số 2, đất đã bị no nước. Cơn bão số 3 tiếp tục gây mưa, ảnh hưởng lớn đến các vụ sạt lở. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện cũng yêu cầu từng thôn, bản thông báo bà con tránh xa các vùng trũng, thấp, nguy cơ sạt lở đất,… Cán bộ xã, các thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện đã tích cực tuyên truyền, cảnh báo bà con bằng loa phóng thanh. Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan vì nghĩ cơn mưa không lớn so với cơn bão số 2, nhưng thực tế lượng mưa đổ xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là huyện Cao Lộc lớn hơn rất nhiều so với trước đó”.

Tại tỉnh Bắc Kạn, do mưa to sau hoàn lưu bão số 3, các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc đường. Tỉnh lộ 254 bị cả một quả đồi sạt lở xuống với tổng khối lượng đất đá gần 8.000 m3, nhưng 12h trưa nay đã thông xe.

Tại Km12+260 tuyến tỉnh lộ 258, cũng bị sạt lở, gây tắc đường, hiện các lực lượng đang tập trung xử lý. Dự kiến, đến tối nay tuyến đường này cũng sẽ thông xe. Trên quốc lộ 3B, sạt lở nghiêm trọng ở hai điểm tại Km12+450 và Km17, do địa hình phức tạp, việc xử lý rất khó khăn.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, tính đến 14h chiều nay, hoàn lưu bão số 3 đã làm tốc mái và sạt lở gần 100 ngôi nhà; hơn 250 ha lúa, ngô bị ngập; 15 công trình thủy nông bị hư hỏng. Tại Bắc Kạn vẫn đang có mưa to, nước các sông tiếp tục dâng cao.

Ông Triệu Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn cho hay: “Hiện tại, với những tuyến đường thường xuyên bị sạt lở, Sở Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, đặc biệt có các chỉ dẫn và người canh gác ở những ngầm, suối, những đoạn bị ngập lụt. Những đoạn đường thường xuyên bị sạt lở hoặc tắc đường, tỉnh đã có phương án chủ động. Những nơi có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân thì ngay từ chiều qua chúng tôi đã di dời các hộ ra khỏi phạm vi nguy hiểm”.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, hoàn lưu bão số 3 mang theo mưa to, gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng tại các huyện Nguyên Bình, Hạ Lang, Quảng Uyên. Trong đó, hơn 150 ngôi nhà, 9 điểm trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở một tuyến giao thông liên xã gây ách tắc giao thông, cháy một trạm điện hạ thế và khoảng 75 hecta hoa màu bị ảnh hưởng nặng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn mưa to, mực nước các sông suối chính dưới mức báo động 1, khả năng trong ngày có lũ và nước tiếp tục lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền
Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

VOV.VN - Đây là thông tin mới nhất do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cung cấp.

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

VOV.VN - Đây là thông tin mới nhất do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cung cấp.

Đồ Sơn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3
Đồ Sơn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3

VOV.VN -UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục cử các đoàn công tác chỉ đạo hoàn thành công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất cho người dân.

Đồ Sơn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3

Đồ Sơn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3

VOV.VN -UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục cử các đoàn công tác chỉ đạo hoàn thành công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất cho người dân.

Các tỉnh miền núi Tây Bắc phòng chống mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3
Các tỉnh miền núi Tây Bắc phòng chống mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3

VOV.VN -Hiện nay, các tỉnh miền núi Tây Bắc đang tích cực triển khai di dời những hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các tỉnh miền núi Tây Bắc phòng chống mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3

Các tỉnh miền núi Tây Bắc phòng chống mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3

VOV.VN -Hiện nay, các tỉnh miền núi Tây Bắc đang tích cực triển khai di dời những hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hình ảnh Quảng Ninh thiệt hại do bão số 3
Hình ảnh Quảng Ninh thiệt hại do bão số 3

VOV.VN -Nhiều cây xanh, hoa màu bị đổ nát; hàng trăm ha lúa bị ngập…ước tính thiệt hại về nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh trên 20 tỷ đồng. 

Hình ảnh Quảng Ninh thiệt hại do bão số 3

Hình ảnh Quảng Ninh thiệt hại do bão số 3

VOV.VN -Nhiều cây xanh, hoa màu bị đổ nát; hàng trăm ha lúa bị ngập…ước tính thiệt hại về nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh trên 20 tỷ đồng. 

Bão số 3 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương
Bão số 3 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có 7 người chết vì sạt lở đất và 6 người bị thương.

Bão số 3 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương

Bão số 3 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có 7 người chết vì sạt lở đất và 6 người bị thương.

Bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh tại Hải Phòng
Bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh tại Hải Phòng

VOV.VN -Bão đổ bộ vào đất liền gây mưa to, sóng biển dâng cao dữ dội ở Đồ Sơn, nhiều cây xanh bị đổ trên các tuyến phố ở Hải Phòng.

Bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh tại Hải Phòng

Bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh tại Hải Phòng

VOV.VN -Bão đổ bộ vào đất liền gây mưa to, sóng biển dâng cao dữ dội ở Đồ Sơn, nhiều cây xanh bị đổ trên các tuyến phố ở Hải Phòng.

Lai Châu chủ động phòng tránh thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3
Lai Châu chủ động phòng tránh thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di chuyển.

Lai Châu chủ động phòng tránh thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3

Lai Châu chủ động phòng tránh thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di chuyển.

Thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh ước tính khoảng 20 tỷ đồng
Thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh ước tính khoảng 20 tỷ đồng

Đến sáng 17/9, bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản

Thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh ước tính khoảng 20 tỷ đồng

Thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh ước tính khoảng 20 tỷ đồng

Đến sáng 17/9, bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản

Họp trực tuyến nhằm khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3
Họp trực tuyến nhằm khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3

VOV.VN - Sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Họp trực tuyến nhằm khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3

Họp trực tuyến nhằm khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3

VOV.VN - Sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Lạng Sơn: Lở đất kinh hoàng làm 7 người chết, 6 người bị thương.
Lạng Sơn: Lở đất kinh hoàng làm 7 người chết, 6 người bị thương.

VOV.VN -Lạng Sơn rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để sơ tán người dân; Hải Dương huy động 100% quân số ngành điện lực khắc phục để sớm cấp điện trở lại

Lạng Sơn: Lở đất kinh hoàng làm 7 người chết, 6 người bị thương.

Lạng Sơn: Lở đất kinh hoàng làm 7 người chết, 6 người bị thương.

VOV.VN -Lạng Sơn rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để sơ tán người dân; Hải Dương huy động 100% quân số ngành điện lực khắc phục để sớm cấp điện trở lại