Hy hữu: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ khí gas, 2 người nhập viện

VOV.VN - 2 vụ nổ bình gas nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ

Khoảng 7h30 sáng 1/6, tại một quán cơm ở phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ bình gas nghiêm trọng, khiến 2 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ gas

Trong lúc anh Trần Văn Long (29 tuổi) - nhân viên của một hãng gas đang thay bình gas cho quán cơm Hiền Ty, ở đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt thì bất ngờ phát nổ, khiến anh Long và một nhân viên của quán cơm là anh Đỗ Văn Luân (24 tuổi) bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Điều đáng nói, khoảng 10 phút sau, tại quán cơm Hiền Ty lại tiếp tục xảy ra vụ nổ khí gas thứ 2 với mức độ lớn hơn. Vụ nổ lần này phá vỡ toàn bộ cửa kính tầng 2 và tầng 3, bức tường của căn nhà bị nhiều vết nứt. Thời điểm xảy ra vụ nổ, quán cơm Hiền Ty đang có gần chục người khách ăn sáng.

Ngay khi 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người tử vong trong vụ nổ gas tại Bình Dương
4 người tử vong trong vụ nổ gas tại Bình Dương

Lúc 11h ngày 17/4, nạn nhân Phạm Thị Mai Hậu (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Như vậy, vụ nổ bình gas tại phòng trọ ở Bình Dương đã làm 4 người tử vong.

4 người tử vong trong vụ nổ gas tại Bình Dương

4 người tử vong trong vụ nổ gas tại Bình Dương

Lúc 11h ngày 17/4, nạn nhân Phạm Thị Mai Hậu (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Như vậy, vụ nổ bình gas tại phòng trọ ở Bình Dương đã làm 4 người tử vong.