Ba Lan phê duyệt vaccine Moderna cho lứa tuổi từ 12-18

VOV.VN - Bộ Y tế Ba Lan hôm qua (13/8) đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Điều này cũng đồng nghĩa ngoài vaccine Pfizer, Ba Lan sẽ có thêm một loại vaccine cho đối tượng là thanh thiếu niên.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ba Lan cũng công bố hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 đối với đối tượng thanh thiếu niên bao gồm các khuyến nghị về khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai của Pfizer và Moderna lần lượt là 21 và 28 ngày.

Ba Lan quyết định đưa vaccine Moderna vào sử dụng cho đối tượng dưới 18 tuổi sau khi nhà sản xuất công bố, loại vaccine này đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả ở thanh thiếu niên. Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) ngày 23/7 cũng cho phép dử dụng loại vaccine này cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hiện chỉ có 4 loại 4 loại vaccine COVID-19 được sử dụng ở Ba Lan gồm Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson và AstraZeneca.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ba lan, tính đến ngày 13/8 quốc gia với gần 38 triệu dân đã có hơn 18,06 triệu người đã được tiêm phòng đầy đủ. Việc tiêm phòng mở rộng cho mọi đối tượng đã giúp Ba Lan cơ bản kiềm chế được sự lây lan của dịch bệnh khi số ca nhiễm trong ngày hôm qua chỉ còn dưới 200 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta
Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi
Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em bị Covid-19, Australia quyết định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em yếu thế từ 12-15 tuổi.

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em bị Covid-19, Australia quyết định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em yếu thế từ 12-15 tuổi.

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna
Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

VOV.VN - Cơ quan y tế Pháp khuyến cáo nên ưu tiên việc tiêm vaccine cho những trẻ em có các yếu tố sức khỏe dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm Covid-19.

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

VOV.VN - Cơ quan y tế Pháp khuyến cáo nên ưu tiên việc tiêm vaccine cho những trẻ em có các yếu tố sức khỏe dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm Covid-19.