Khai thác trái phép cao lanh rầm rộ tại Phú Yên

(VOV) - Các đối tượng sử dụng xe bò kéo để khai thác cao lanh trái phép rồi bán cho các cơ sở sản xuất đã có cấp phép.

Tình trạng khai thác trái phép cao lanh đang diễn ra tại mỏ đất sét ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Lợi dụng ban đêm, các đối tượng sử dụng xe bò kéo để khai thác cao lanh trái phép rồi bán cho các cơ sở sản xuất đã có cấp phép, khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Người dân khai thác cao lanh trái phép tại Tuy An -Phú Yên (Ảnh: CA TPHCM)

Mặc dù UBND huyện Tuy An đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND thị trấn Chí Thạnh thành lập các đoàn kiểm tra, truy quét nhưng không ngăn được tình trạng này.

Bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, các công ty khai thác khoáng sản được cấp phép và huyện không quản lý được. Huyện đang đề nghị tỉnh cấp phép khai thác cho một doanh nghiệp, nhưng thủ tục chưa xong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Dân khốn cùng vì nạn khai thác vàng trái phép
Sơn La: Dân khốn cùng vì nạn khai thác vàng trái phép

(VOV) -Người dân ở huyện Mường La đang đứng trước nguy cơ thiếu đói vì nguồn nước ô nhiễm, ruộng bị phá để đào vàng.

Sơn La: Dân khốn cùng vì nạn khai thác vàng trái phép

Sơn La: Dân khốn cùng vì nạn khai thác vàng trái phép

(VOV) -Người dân ở huyện Mường La đang đứng trước nguy cơ thiếu đói vì nguồn nước ô nhiễm, ruộng bị phá để đào vàng.

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép
Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

(VOV) - Không có đơn vị, cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép tại Khánh Hòa.

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

(VOV) - Không có đơn vị, cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép tại Khánh Hòa.