Kon Tum: Đổ xô vào rừng tìm quả ươi

Hiện, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đang cử các lực lượng liên ngành của xã phối hợp với các đồn biên phòng truy quét, trục xuất hàng trăm người đổ xô vào rừng để tìm, hái quả ươi.

Điều đáng lo ngại nhất là những người này khi vào rừng thường mang theo lửa để sử dụng, nguy cơ gây cháy rừng rất cao. Dân khai thác ươi không còn đi nhặt quả rụng như trước kia mà lại chuyển sang khai thác theo kiểu tận diệt. Bất chấp trái chín hay xanh, họ sẵn sàng chặt hạ cây để lấy quả. 

Khu vực này thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Chư Mo Ray (nằm trên địa bàn huyện Sa Thầy, một phần giáp ranh huyện Ngọc Hồi). Hiện, giá quả ươi dao động 100.000 đồng – 120.000 đồng/kg.

Theo tài liệu của y học phương Đông, ươi là một loại quả rừng quý, có giá trị dược liệu và dinh dưỡng cao, chữa được nhiều bệnh về hô hấp, bài tiết và tim mạch. Hiện nguồn ươi khai thác từ các địa bàn Tây Nguyên chủ yếu được bán sang Trung Quốc thông qua các thương lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên