Lai Châu: Xe container ồ ạt kéo về cửa khẩu Ma Lù Thàng

VOV.VN -Nguyên nhân tăng đột biến lưu lượng xe container là do các lối mở tại cửa khẩu khác, phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu hàng hóa.

Những ngày qua, hàng trăm xe container chở hàng tạm nhập tái xuất ùn ùn kéo về tỉnh Lai Châu đã gây tắc ngẽn khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Trong khi các xe hàng bị ứ đọng do Trung Quốc điều tiết chính sách kinh tế biên mậu, nhập khẩu hàng với số lượng hạn chế, thì hiện nay mỗi ngày vẫn có hàng chục xe container khác kéo về đây, khiến các ngành chức năng và chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trung bình mỗi ngày chỉ có từ 5 - 7 xe công - ten - nơ được xuất hàng sang Trung Quốc

Xe container chở hàng tạm nhập tái xuất, trong đó chủ yếu là hàng thực phẩm đông lạnh và hàng khô dồn dập kéo nhau về tỉnh biên giới Lai Châu xuất hiện khoảng nửa tháng gần đây. Tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ vào chiều 21/1, phóng viên VOV thấy có hàng chục xe chở đầy hàng đỗ dọc các tuyến đường tại đầu mối cửa khẩu để chờ đợi xuất hàng.

Trong khi đó, Khu nhà liên hợp - nơi làm thủ tục thông quan vẫn vắng lặng và chỉ thỉnh thoảng mới thấy người qua lại làm thủ tục xuất nhập cảnh. Liền kề đó là khu vực chuyển tải hàng hóa, chỉ có 4 – 5 xe đang sang tải để đưa hàng qua cửa khẩu.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: Nguyên nhân tăng đột biến lưu lượng xe hàng tạm nhập tái xuất tại cửa khẩu Ma Lù Thàng trong những ngày đầu năm là do các lối mở tại cửa khẩu khác ở các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu hàng hóa.

Ngay sau khi các doanh nghiệp đưa xe container hàng về gây ùn tắc và phải chờ đợi tại cửa khẩu, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cử người sang làm việc, đàm phán với cơ quan chức năng bên phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thì được biết các mặt hàng này họ không khuyến khích nhập khẩu và mỗi ngày chỉ tạo điều kiện cho thông quan từ 5 – 7 xe.

Ngay sau khi ùn tắc xe, các cơ quan chức năng đã xiết chặt quản lý cửa khẩu bằng việc thành lập các tổ bốc xếp tự quản

Nhiều xe nằm chờ xuất hàng tại các tuyến đường trong khu vực đầu mối cửa khẩu Ma Lù Thàng
Hàng chục xe công - ten - nơ nối đuôi nhau nằm chờ trên các tuyến đường nội thị tại thị trấn huyện Phong Thổ.
Ôgng Nguyễn Thái Sơn cho biết: "Thấy lượng xe tăng đột biến, Ban đã chủ trì họp các lực lượng thành viên trong khu kinh tế cửa khẩu, thống nhất sắp xếp lại hệ thống xe.  Với hạ tầng trong khu cửa khẩu, đặc biệt là khu đầu mối cửa khẩu, lượng hàng vào đột xuất thế này, trong thời gian tới chắc chắn chưa đáp ứng được. Để phát triển cửa khẩu, cần phải có sự đầu tư mở rộng hạ tầng cũng như là các dịch vụ thương mại, nơi ăn nghỉ".

Nhằm giảm tải khu vực đầu mối cửa khẩu, cũng như để đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa, các ngành chức năng tại khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phối hợp với chính quyền huyện Phong Thổ điều tiết, di chuyển các xe hàng về khu vực thị trấn huyện – cách đầu mối cửa khẩu khoảng 20 km. Tại khu vực đầu mối cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng như tại các bến bãi tạm ở thị trấn Phong Thổ đều đang được chính quyền tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và hàng hóa.  

Để giải phóng xe tại cửa khẩu, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo làm bến đỗ tạm tại thị trấn Phong Thổ

Xe đỗ dọc quốc lộ đoạn qua thị trấn huyện Phong Thổ
Tranh thủ ùn tắc xe, nhiều người dân địa phương lập các bến bãi để thu tiền lệ phí
Thượng úy Đỗ Văn Việt, Trạm phó Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: Đơn vị sắp xếp các phương tiện khi vào cửa khẩu phải theo các bãi quy định. Bốc xếp hàng trước kia chưa có đội cụ thể thì hiện nay Trạm đã lập các đội công nhân bốc xếp hàng tự quản, mặc trang phục để có biển để quản lý, tránh các đối tượng xấu trà trộn vào để trộm cắp hàng của các doanh nghiệp. Trạm đã thường xuyên có các tổ tuần tra, kiểm soát khu vực bốc dỡ hàng để đảm bảo trật tự, an ninh trong khu vực.

Giải pháp tháo gỡ tắc nghẽn tại cửa khẩu Ma Lù Thàng đang được chính quyền tỉnh Lai Châu chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương và cơ quan chức năng san ủi mặt bằng để làm bến đỗ tạm thời cho các phương tiện. Trong khi chờ đợi xuất khẩu hàng theo kiểu nhỏ giọt, thì hiện nay các doanh nghiệp lại gặp thêm nỗi lo bến bãi khi lưu lượng xe hàng container về đây đang ngày càng đông hơn. Nhiều lái xe đã chọn các tuyến đường tại thị trấn Phong Thổ làm bến tập kết xe, gây nguy cơ mất an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: 2 vụ tai nạn giao thông, 1 người chết
Quảng Ngãi: 2 vụ tai nạn giao thông, 1 người chết

VOV.VN -Xe máy mang biển số 81H6- 7281, do anh Bùi Ngọc Tân 24 tuổi trú tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức đã va vào xe ô tô tải chở rau mang

Quảng Ngãi: 2 vụ tai nạn giao thông, 1 người chết

Quảng Ngãi: 2 vụ tai nạn giao thông, 1 người chết

VOV.VN -Xe máy mang biển số 81H6- 7281, do anh Bùi Ngọc Tân 24 tuổi trú tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức đã va vào xe ô tô tải chở rau mang

Lên đường sắt đi vệ sinh bị tàu hỏa đâm chết
Lên đường sắt đi vệ sinh bị tàu hỏa đâm chết

VOV.VN - Một người đàn ông trong lúc lên đường sắt để đi vệ sinh thì bị đoàn tàu chạy theo hướng Nam – Bắc đâm tử vong.

Lên đường sắt đi vệ sinh bị tàu hỏa đâm chết

Lên đường sắt đi vệ sinh bị tàu hỏa đâm chết

VOV.VN - Một người đàn ông trong lúc lên đường sắt để đi vệ sinh thì bị đoàn tàu chạy theo hướng Nam – Bắc đâm tử vong.

Xe tải rơi xuống vực, hai người bị thương
Xe tải rơi xuống vực, hai người bị thương

Chiếc xe bị mất lái, đâm gãy lan can bên đường và rơi trượt xuống vực sâu khoảng 100m.

Xe tải rơi xuống vực, hai người bị thương

Xe tải rơi xuống vực, hai người bị thương

Chiếc xe bị mất lái, đâm gãy lan can bên đường và rơi trượt xuống vực sâu khoảng 100m.

Sơn La: Nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân bị lật thuyền mất tích
Sơn La: Nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân bị lật thuyền mất tích

VOV.VN -Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được huyện Quỳnh Nhai tập trung cao độ.

Sơn La: Nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân bị lật thuyền mất tích

Sơn La: Nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân bị lật thuyền mất tích

VOV.VN -Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được huyện Quỳnh Nhai tập trung cao độ.

Người đàn ông đứng trên đường sắt bị tàu hỏa tông rơi xuống suối
Người đàn ông đứng trên đường sắt bị tàu hỏa tông rơi xuống suối

Người dân đã đến khuyên nhủ, thậm chí đuổi người đàn ông ra khỏi khu vực đường sắt nhưng ông này còn phản ứng lại và vẫn đứng ở đó.

Người đàn ông đứng trên đường sắt bị tàu hỏa tông rơi xuống suối

Người đàn ông đứng trên đường sắt bị tàu hỏa tông rơi xuống suối

Người dân đã đến khuyên nhủ, thậm chí đuổi người đàn ông ra khỏi khu vực đường sắt nhưng ông này còn phản ứng lại và vẫn đứng ở đó.

Xe tải kéo lê người đi đường, đâm sập nhà dân
Xe tải kéo lê người đi đường, đâm sập nhà dân

Sau khi tông chết người đàn ông chạy xe máy, ôtô tải lao qua rãnh nước đâm sập ngôi nhà ven đường. Chủ nhà kịp chạy thoát thân.

Xe tải kéo lê người đi đường, đâm sập nhà dân

Xe tải kéo lê người đi đường, đâm sập nhà dân

Sau khi tông chết người đàn ông chạy xe máy, ôtô tải lao qua rãnh nước đâm sập ngôi nhà ven đường. Chủ nhà kịp chạy thoát thân.