Lâm Đồng: lũ về đột ngột, cuốn 1 người chết

(VOV) - Nạn nhân bị chết do lũ cuốn trôi là chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1977, quê ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tối 8/10 và rạng sáng 9/10, trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về, làm cho mực nước các sông suối đột ngọt dâng cao. Một số gia đình ở ven sông suối trên địa bàn 2 xã Đạ Rsal và Liêng Srol của huyện này không kịp ứng phó, đã bị nước cuốn trôi một người và nhiều tài sản khác.

Cơn mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện Đam Rông bị thiệt hại, 4 nhà ở của người dân tại xã Liêng Srol đã bị nước cuốn trôi, quốc lộ 27, đoạn đèo chuối bị sạt lở nhiều đoạn.

Ông Trần Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông cho biết, trước mắt huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng mỗi hộ 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOV) - Các địa phương tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do bão số 7, mưa lũ gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống. 

Các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOV) - Các địa phương tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do bão số 7, mưa lũ gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống. 

Miền Trung thiệt hại hơn 34 tỷ đồng do bão, lũ
Miền Trung thiệt hại hơn 34 tỷ đồng do bão, lũ

Ngoài ra, bão lũ đã làm hơn 550 ngôi nhà bị hỏng, sụp đổ, cuốn trôi; hơn 260 ha lúa, hơn 2.300 ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Miền Trung thiệt hại hơn 34 tỷ đồng do bão, lũ

Miền Trung thiệt hại hơn 34 tỷ đồng do bão, lũ

Ngoài ra, bão lũ đã làm hơn 550 ngôi nhà bị hỏng, sụp đổ, cuốn trôi; hơn 260 ha lúa, hơn 2.300 ha hoa màu bị ngập, hư hại.