Nghệ An:

Làm rõ nguyên nhân chết người do sập mỏ đá

Sáng 6/7, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xuống điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau vụ chết người do sập mỏ đá ngày 4/7, tại khu vực mỏ đá của Doanh nghiệp Thuỷ Toàn đóng trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp sáng 6/7, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xuống điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Cao Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: việc một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc sập mỏ đá trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp đè trúng anh Đinh Văn Hạnh, 38 tuổi ở xã Yên Hợp, Quỳ Hợp khiến anh tử vong tại chỗ và 7 nạn nhân khác không kịp chạy ra ngoài cũng bị thương là chưa chính xác hoàn toàn.

Ông Long cũng cho biết: Doanh Nghiệp Thuỷ Toàn đóng trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp đã bị đình chỉ và không sản xuất từ lâu. Tuy nhiên ngày 4/7 vừa qua, trong khi cùng Ban giám đốc Công ty đi kiểm tra mỏ đá, Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc doanh nghiệp và em rể là Đinh Văn Hạnh bị đá lăn vào người, khiến anh Hạnh tử vong, bà Thủy bị thương nặng và 3 người khác bị thương nhẹ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 54 điểm mỏ được các cơ quan chức năng cấp phép khai thác. Qua sự việc đáng tiếc gây chết người ở Châu Lộc, để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp cũng như các đơn vị sản xuất đá trong thời gian tới huyện sẽ có những biện pháp cứng rắn, nhất là những đơn vị khai thác không đảm bảo an toàn. Ông Cao Thanh Long cho biết thêm: “Huyện và tỉnh sẽ rà soát và kiểm tra lại các doanh nghiệp, doanh nghiệp nào tạm đình chỉ là nhất định không cho làm. Hàng tháng, các đội kiểm tra của huyện họp và giao cho xã phải kí cam kết với huyện không để xảy ra khai thác trái phép và khai thác không đúng phương án khai thác”

Trước đó, vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã cướp đi sinh mạng của 18 người và làm 6 người bị thương. Mặc dù, thời gian gần đây các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xử lý chấn chỉnh tại các điểm khai thác mỏ đá. Thế nhưng, tai nạn lao động tại một số điểm khai thác đá vẫn tiếp tục xảy ra. Phải chăng các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư khai thác mỏ vẫn còn tình trạng coi thường tính mạng người lao động. Đây là những câu hỏi cần sớm đuợc xem xét để không còn xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do sập mỏ đá gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên