Lào Cai kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu qua biên giới

(VOV) - Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực ngăn chặn mọi mầm mống có thể thâm nhập, lây lan virus H7N9.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ người và hàng hóa qua các cửa khẩu, công tác chống buôn lậu gia cầm qua biên giới đang được kiểm soát gắt gao.

Mới đây nhất, vào lúc 20h ngày 5/4, tại khu vực biên giới thôn K8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan và Công an Lào Cai bắt giữ 320 kg gà nhập lậu.

Tại hiện trường, đối tượng Nguyễn Thị Thúy, trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng khai nhận, toàn bộ số gà trên là gà siêu trứng được mua từ Trung Quốc nhập lậu vào Lào Cai để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng Lào Cai kiểm tra trứng gia cầm nhập lậu (Ảnh: Vũ Thắng)

Trước đó, một vụ nhập lậu hơn hai tấn gà thải loại từ Trung Quốc qua khu vực biên giới vào Việt Nam cũng bị lực lượng chống buôn lậu Lào Cai bắt giữ. Các đối tượng buôn lậu rất manh động, chúng ngang nhiên chở hàng lậu vào ban ngày ngay tại khu vực ngã ba biên giới, mặc dù đây là nơi có nhiều lực lượng chức năng thường xuyên túc trực.

Theo nhận định của cơ quan chức năng thì trong thời gian tới, hoạt động vận chuyển, nhập lậu gia cầm vẫn còn xảy ra với các thủ đoạn tinh vi, khó lường. Kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, lối mở được lực lượng Hải quan Lào Cai duy trì thường xuyên.

Ông Doãn Mạnh Trường, Đội phó đội thủ tục, hành lý phương tiện xuất nhập cảnh Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết: Cơ quan Hải quan, cũng như các cơ quan chức năng của cửa khẩu, đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát chặt gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu Lào Cai đã bắt giữ gần 3 tấn gà thải loại, hàng chục nghìn trứng gà và hàng tấn sản phẩm gia cầm mổ sẵn như thịt vịt đông lạnh và chim cút, có xuất xứ từ Trung Quốc nhập lậu vào Lào Cai.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai cho biết, ngoài việc lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng buôn lậu còn lợi dụng các hộ dân sống giáp biên giới có chăn nuôi gia cầm để đưa gia cầm nhập lậu về trà trộn nhằm gian lận nguồn gốc, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cùng với việc siết chặt các biện pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển gia cầm qua biên giới, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai còn tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân. Trong đó nhấn mạnh đến những tác hại của việc vận chuyển, buôn bán và sử dụng gia cầm nhập khẩu trái phép. Đặc biệt là trong thời điểm bệnh cúm A/H7N9 có nguy cơ thâm nhập qua đường biên trên địa bàn Lào Cai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát chặt cúm A/H7N9 lây lan qua biên giới
Kiểm soát chặt cúm A/H7N9 lây lan qua biên giới

(VOV) - Lực lượng chức năng Lào Cai và Lạng Sơn đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tại các cửa khẩu.

Kiểm soát chặt cúm A/H7N9 lây lan qua biên giới

Kiểm soát chặt cúm A/H7N9 lây lan qua biên giới

(VOV) - Lực lượng chức năng Lào Cai và Lạng Sơn đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tại các cửa khẩu.

Công văn khẩn về ứng phó với nguy cơ dịch cúm A/H7N9
Công văn khẩn về ứng phó với nguy cơ dịch cúm A/H7N9

(VOV) - Cục Quản lý khám chữa bệnh đã yêu cầu các đơn vị tăng cường khám, phát hiện các trường hợp mắc viêm phổi nặng không rõ nguyên nhân…

Công văn khẩn về ứng phó với nguy cơ dịch cúm A/H7N9

Công văn khẩn về ứng phó với nguy cơ dịch cúm A/H7N9

(VOV) - Cục Quản lý khám chữa bệnh đã yêu cầu các đơn vị tăng cường khám, phát hiện các trường hợp mắc viêm phổi nặng không rõ nguyên nhân…

Trung Quốc có thêm 5 người nhiễm H7N9
Trung Quốc có thêm 5 người nhiễm H7N9

(VOV) - Số ca nhiễm H7N9 tại Trung Quốc đã lên 33 trường hợp với 9 người tử vong.

Trung Quốc có thêm 5 người nhiễm H7N9

Trung Quốc có thêm 5 người nhiễm H7N9

(VOV) - Số ca nhiễm H7N9 tại Trung Quốc đã lên 33 trường hợp với 9 người tử vong.