Lào Cai: Sạt lở đất, 1 cháu bé tử vong

Lớp mầm non đang học tạm tại nhà văn hóa thôn Phú Thịnh, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bất ngờ bị hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống, vùi lấp.

Chiều 13/9, tại thôn Phú Thịnh 3, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng làm 1 cháu bé tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, lớp mầm non đang học tạm tại nhà văn hóa thôn Phú Thịnh bất ngờ hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống, vùi lấp phần lớn gian nhà.

Mặc dù, cháu Chu Thị Hà Ly (sinh năm 2007) thường trú tại thôn Phú Thịnh 4, được cứu ngay ra khỏi đống đổ nát nhưng do bị va đập mạnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cô giáo Phạm Thu Hằng và 3 cháu Nguyễn Trọng Ngọc, Trần Văn Minh và Bùi Thị Uyên bị thương nặng, phải nhập viện.

Ông Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết, ngay khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người cùng máy xúc của doanh nghiệp Phú Xuyên đang hoạt động gần đó để ứng cứu giải thoát cho hàng chục học sinh mắc kẹp trên bục giảng của lớp học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên