Lễ hội của mối chân tình

Đây là năm thứ 4 Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2011 sẽ được tổ chức trong hai ngày 17 – 18/9 tới tại Công viên Yoyogi ở Thủ đô Tokyo.

Được tổ chức sau 6 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần này sẽ là dịp làm sâu sắc thêm mối chân tình giữa người dân hai nước vốn đã được hình thành sau thảm họa vừa qua.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2010.

Tại cuộc họp báo về lễ hội, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 24/8, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Trưởng ban tổ chức lễ hội phía Việt Nam, cho biết đây là năm thứ 4 Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thông qua nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa, ẩm thực, kinh tế, người dân Nhật Bản sẽ có cơ hội hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Dự kiến Lễ hội năm nay sẽ có hơn 70 gian hàng với nhiều món ăn đặc trưng từ các vùng miền của Việt Nam và nhiều gian hàng thủ công mỹ nghệ cũng như gian hàng giới thiệu các danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.

Một đoàn ca múa nhạc gồm 22 nghệ sĩ sẽ đem đến cho người dân Nhật Bản các điệu múa và âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Tại Lễ hội, người dân Nhật Bản cũng sẽ được nghe giọng hát từ các ca sĩ đại diện cho dòng nhạc mới đang được giới trẻ hâm mộ như Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục. Ngoài ra, các tiết mục trình diễn áo dài bởi 8 người mẫu hàng đầu Việt Nam sẽ là một điểm nhấn của Lễ hội. Thêm một điểm mới của Lễ hội năm nay là sự tham gia của các nghệ nhân tỉa củ quả nhằm đem đến cho người dân Nhật Bản một nét văn hóa độc đáo của Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình các ca sĩ, người mẫu, nghệ nhân của Việt Nam rất nhiệt tình sang Nhật Bản biểu diễn để thể hiện tình cảm ủng hộ đối với người dân Nhật Bản. Đại sứ khẳng định chưa bao giờ ở Việt Nam lại xuất hiện phong trào quyên góp ủng hộ to lớn như đợt ủng hộ nhân dân Nhật Bản sau thảm họa vừa qua.

Đại sứ cho biết tại Lễ hội sẽ có một gian hàng bán các sản vật từ các vùng bị sóng thần tàn phá. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ đặt các thùng quyên góp tiền cho người dân vùng bị nạn.

Tại buổi họp báo, Cựu Thượng nghị sĩ Iwao Matsuda, Trưởng ban tổ chức lễ hội phía Nhật Bản cho rằng tất cả những tình cảm của người dân Việt Nam đối với Nhật Bản sẽ được thể hiện qua từng gian hàng, từng món ăn, từng tiết mục biểu diễn.

Ban tổ chức hy vọng Lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt người đến tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên