Liên tục xảy ra rung chấn ở huyện miền núi Quảng Nam

Từ khi công trình thủy điện Sông Tranh 2 tích nước lòng hồ, tình trạng này diễn ra liên tục với tần suất cao

Những ngày gần đây, một số xã ở hai huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra rung chấn, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Vài tháng gần đây, tại các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn liên tục xảy ra địa chấn nhẹ. Chiều tối 22/6, địa bàn xã Trà Giác lại tiếp tục rung chấn nhẹ trong khoảng 2 giây, nhiều vật dụng trong nhà dân bị chao đảo. Ông Đặng Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Bắc Trà My cho biết từ khi công trình thủy điện Sông Tranh 2 tích nước lòng hồ, tình trạng này diễn ra liên tục với tần suất cao hơn ở các xã Trà Đốc, Trà Tân, dư chấn có thể xảy ra cả ban ngày lần ban đêm. UBND huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện xuống địa bàn nắm tình hình thiệt hại, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các nhà khoa học vào cuộc tìm hiểu rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết.

Ông Đặng Phong, cho biết thêm, nguyên nhân huyện vẫn chưa xác định được nên chưa có giải pháp nào cụ thể. Tuy nhiên huyện vẫn đề nghị ngành công an tiếp tục theo dõi, ngoài hiện tượng chúng ta dự đoán thì có nguyên nhân nào khác không, một mặt báo cáo ngành khoa học quan tâm xem xét vấn đề này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên