Lời kể của nạn nhân sống sót vụ 2 xe khách tông trực diện

Trong 5 hành khách bị văng xuống đường, chị Mến rơi sát bánh xe nhưng may mắn ôtô kịp dừng lại; còn anh Minh thì thảng thốt tưởng mình đã không sống nổi.
 

Trưa 11/8, anh Đinh Văn Minh (ngụ huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lúc tỉnh, lúc mê với mảng băng vắt chéo gương mặt ở Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi). Anh là một trong 23 nạn nhân của vụ xe khách nổ lốp, tông trực diện vào xe khách giường nằm của hãng Chín Nghĩa chạy chiều ngược lại, sáng 11/8.

Anh Đinh Văn Minh tại bệnh viện.
Không mở được mắt, giọng anh yếu ớt: "Tôi chỉ nhớ mình bị hất văng xuống đường sau khi xe chao đảo và đâm đến rầm vào xe khác. Máu chảy xối xả ở mũi, tôi vẫn thấy nhiều người khác cũng bị hất ra ngoài như mình, máu me ghê lắm, kêu khóc hoảng loạn. Tôi tưởng mình không thể sống nổi".

Chiếc xe 24 chỗ do tài xế tên Duy xuất bến lúc gần 5h sáng. Sau hơn hai tiếng chạy lòng vòng "nhét" đầy khách, xe mới xuất phát từ TP Quảng Ngãi đi Tây Nguyên. Chạy được một lúc đến đoạn qua xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, thì có tiếng nổ như bom phát ra, xe chao đảo rồi lao thẳng vào đầu xe khách chạy ngược chiều.

Trong 5 hành khách bị văng xuống đường, chị Bạch Thị Mến (39 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) rơi sát bánh xe khách Chín Nghĩa nhưng rất may ôtô kịp thời dừng lại. Dù thoát chết nhưng chị Mến bị dập nát bả vai, gãy tay phải. Những người khác đều bị thương nặng, bất tỉnh và vẫn còn hoảng loạn khi được cấp cứu trong bệnh viện. 

Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách sáng 11/8 ở Quảng Ngãi.Ảnh:Trí Tín.
May mắn chỉ bị bầm dập vài nơi nhưng bà Nguyễn Thị Huề trông khá yếu ớt trên giường bệnh. Không thể nhớ mình ngồi ở vị trí nào trên xe, bà cho biết đón xe đến Gia Lai để thăm đứa cháu. "Đang thiu thiu ngủ thì tôi giật bắn người vì tiếng nổ lớn. Sau một tiếng động kinh hồn nữa là mọi người cùng bị hất tung, chúi nhủi dưới các dãy ghế, kêu la hoảng loạn. Cố hết sức, tôi và một số người mới chui được khỏi đống ghế ngổn ngang, xuống đường cầu cứu", bà Huề kể.

Theo tài xế xe khách giường nằm của hãng Chín Nghĩa Nguyễn Hữu Trường, ông đang đưa hành khách từ TP HCM về Quảng Ngãi. "Lúc đó tôi chỉ chạy tốc độ trung bình. Bỗng nhiên thấy chiếc xe khách đối diện chao đảo, lao thẳng vào đầu xe mình. Sự việc xảy ra nhanh quá, cũng may chỉ vài người trên xe tôi bị thương", ông Trường nói.

Cú đâm cực mạnh làm 2 xe hư hỏng nặng. Ảnh: Trí Tín
Sau tai nạn, cảnh sát giao thông cùng người dân địa phương phải dùng nhiều thanh gỗ, xà beng để gỡ phần cabin vỡ nát, đưa tài xế Duy đi cấp cứu trong tình trạng hai chân bị dập nát. Giao thông qua khu vực bị ách tắc nghiêm trọng buộc Công an huyện Đức Phổ mở đường phía Tây Phổ Cường để thông tuyến Bắc - Nam.

Bác sĩ Võ Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho hay, đây là vụ tai nạn giao thông có số người bị thương nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đức Phổ. Bệnh viện đã điều động 12 y, bác sĩ cùng 3 xe cấp cứu chuyên dụng chia làm hai đội đến hiện trường sơ cứu các nạn nhân trước khi đưa vào viện.

Điều tra ban đầu, Công an huyện Đức Phổ xác định, xe của tài xế Duy bị nổ lốp phía trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai xe khách đâm nhau trong đêm, 30 người nhập viện
Hai xe khách đâm nhau trong đêm, 30 người nhập viện

VOV.VN -Ít nhất có một nạn nhân tử vong tại bệnh viện

Hai xe khách đâm nhau trong đêm, 30 người nhập viện

Hai xe khách đâm nhau trong đêm, 30 người nhập viện

VOV.VN -Ít nhất có một nạn nhân tử vong tại bệnh viện

Hai xe khách đâm nhau, 40 người thoát nạn
Hai xe khách đâm nhau, 40 người thoát nạn

(VOV) -Chiếc xe khách 54 ghế ngồi đã đâm phải xe khách 16 ghế và làm chiếc xe này lật nghiêng.

Hai xe khách đâm nhau, 40 người thoát nạn

Hai xe khách đâm nhau, 40 người thoát nạn

(VOV) -Chiếc xe khách 54 ghế ngồi đã đâm phải xe khách 16 ghế và làm chiếc xe này lật nghiêng.

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương
Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

VOV.VN - Trong số 15 người bị thương có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Đức, Áo và Mỹ.

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

VOV.VN - Trong số 15 người bị thương có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Đức, Áo và Mỹ.

Hai xe khách “đụng” nhau rồi đâm sập nhà dân
Hai xe khách “đụng” nhau rồi đâm sập nhà dân

VOV.VN - Tại hiện trường, xe khách BKS: 14B – 008.88 bị biến dạng đầu xe, kính trước vỡ vụn, sườn xe bên trái bị trầy xước thành vệt.

Hai xe khách “đụng” nhau rồi đâm sập nhà dân

Hai xe khách “đụng” nhau rồi đâm sập nhà dân

VOV.VN - Tại hiện trường, xe khách BKS: 14B – 008.88 bị biến dạng đầu xe, kính trước vỡ vụn, sườn xe bên trái bị trầy xước thành vệt.

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương
Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A giữa 2 xe khách giường nằm khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A giữa 2 xe khách giường nằm khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Hai xe khách đâm trực diện, 23 người bị thương
Hai xe khách đâm trực diện, 23 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi sáng 11/8.

Hai xe khách đâm trực diện, 23 người bị thương

Hai xe khách đâm trực diện, 23 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi sáng 11/8.