Lợn chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Lợn có triệu chứng bỏ ăn, sùi bọt mép, chân toác móng, vú nát và chỉ sau vài tiếng đồng là chết.  

Hơn một tuần nay, người chăn nuôi ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội lo lắng trước tình trạng lợn ốm chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, lợn ốm chặt đầu bán tháo, lợn chết vứt xác thối rữa, gây ô nhiễm môi trường, làm  lây lan dịch bệnh.

Các hộ chăn nuôi tại thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh cho biết, lợn có triệu chứng bỏ ăn, sùi bọt mép, chân toác móng, vú nát và chỉ sau vài tiếng đồng là chết.

Điều đáng nói là không chỉ lợn, nhiều hộ còn có bò và bê con bị triệu chứng lở mồm long móng. Người dân ở đây không rõ nguyên nhân lợn ốm có phải là lây từ đàn bò sang hay không, song không thể nào trở tay kịp bởi thời gian từ khi lợn phát bệnh ốm và chết diễn ra chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ông Nguyễn Văn Chăm, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Mạc cho biết đã báo lên UBND huyện Mê Linh, đến nay huyện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân lợn chết hàng loạt.

Điều đáng nói là chính quyền xã Liên Mạc cũng như huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vẫn chưa có biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, ngăn chặn kịp thời việc bán tháo lợn mắc bệnh ra ngoài, nhất là tình trạng lợn chết quăng bừa bãi khắp nơi, gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnh.

Được biết, vào tháng 5/2010, tại xã Liên Mạc đã xảy ra ổ dịch lợn tai xanh khiến hơn 5.000 con lợn mắc bệnh, gây thiệt hại cho nông dân hàng trăm triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên