Long An: Một người chết cháy chưa rõ nguyên nhân

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định: nạn nhân bị cháy toàn thân, 2 tay và 2 chân bị trói bằng dây đồng.

Rạng sáng ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, Cần Giuộc (Long An), phát hiện ngọn lửa phát ra từ hộ gia đình ông Phan Văn Tư (sinh năm 1934, ngụ cùng địa phương) bốc lên dữ dội, ông Sơn truy hô và cùng nhiều người dân chạy đến dập tắt ngọn lửa thì thấy ông Tư đã bị chết cháy.

Nhận được tin báo, cơ quan pháp y phối hợp với công an huyện Cần Giuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu có kết quả: toàn thân ông Tư bị cháy, 2 tay, 2 chân đều bị trói bằng dây đồng.

Hiện cơ quan điều tra - Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Cần Giuộc tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên