Lũ cuốn 3 mẹ con ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể người mẹ

(VOV) -Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể người mẹ trong cơn lũ quét vào rạng sáng 23/6 đã được tìm thấy.

Vào hồi 9h30 ngày 24/6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế bị lũ cuốn trôi vào rạng sáng tại bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Vị trí tìm thấy thi thể chị Huế cách bản Huồi Nhao khoảng hơn 10km. Thi thể nạn nhân đã được đưa về mai táng tại nghĩa trang bản Xóng Con, xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương).

Cháu Thương được cấp cứu tại BV đa khoa Tương Dương

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Tương Dương vẫn tiếp tục tìm thi thể của cháu Hoàng Gia Phúc.

Như đã đưa tin, vào khoảng 5h15 sáng 23/6, tại khu vực khe Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), chị Lô Thị Huế (40 tuổi) cùng 2 con nhỏ là Lô Thị Thương (con gái, 13 tuổi) và Hoàng Gia Phúc (con trai, 3 tuổi) đang ở trong căn nhà kiêm quán nước nhỏ thì bất ngờ bị lũ quét.

Cơn lũ quét ập đến lúc sáng sớm đã cuốn chị Huế và cháu Phúc mất tích. Riêng cháu Thương thoát chết sau khi bị nước cuốn trôi, đã được đưa về nhà bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên cháu Thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cứu chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ cuốn trôi 3 mẹ con khi đang ngủ, 2 người mất tích
Lũ cuốn trôi 3 mẹ con khi đang ngủ, 2 người mất tích

(VOV) - Trong lúc bị lũ cuốn, cháu gái 13 tuổi đã may mắn thoát chết và được người dân đưa về nhà bà ngoại chăm sóc.

Lũ cuốn trôi 3 mẹ con khi đang ngủ, 2 người mất tích

Lũ cuốn trôi 3 mẹ con khi đang ngủ, 2 người mất tích

(VOV) - Trong lúc bị lũ cuốn, cháu gái 13 tuổi đã may mắn thoát chết và được người dân đưa về nhà bà ngoại chăm sóc.

Vụ cháy ô tô trước sân nhà: 2 mẹ con đã tử vong
Vụ cháy ô tô trước sân nhà: 2 mẹ con đã tử vong

(VOV) -Theo nhận định, có thể bố nạn nhân dùng bếp dầu nấu nhựa đường nên dầu bén vào xe 7 chỗ và gây cháy.

Vụ cháy ô tô trước sân nhà: 2 mẹ con đã tử vong

Vụ cháy ô tô trước sân nhà: 2 mẹ con đã tử vong

(VOV) -Theo nhận định, có thể bố nạn nhân dùng bếp dầu nấu nhựa đường nên dầu bén vào xe 7 chỗ và gây cháy.